Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhà Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich hôm 10.9 cho biết, Moscow kêu gọi Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tăng cường các cuộc tuần tra của Phái bộ Giám sát đặc biệt (SMM) dọc đường tiếp xúc ở Donbass.

![]() |
|
Một nhân viên OSCE tìm dấu vết của mìn trong một cuộc tuần tra ở Shyrokyne, vùng Donetsk. Ảnh: AP |
Lukashevich lưu ý rằng, việc giám sát phải được tiến hành đều nhau trên cả hai phía của đường tiếp xúc.
“Đây là điều tự nhiên đối với tính công bằng và khách quan trong công việc của phái bộ. Chúng tôi kêu gọi gia tăng các cuộc tuần tra của SMM trong vùng an ninh, báo cáo tất cả những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, sự di chuyển thiết bị hạng nặng”, thông cáo do Bộ Ngoại giao Nga công bố.
Trước đó, hôm 8.9, Nhóm Tiếp xúc (gồm Nga, Ukraine và Tổ chức OSCE) về giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine đã kết thúc thêm một vòng đàm phán khác ở thủ đô Minsk của Belarus. Một trong những vấn đề cơ bản là thoả thuận về các văn kiện quy định rút vũ khí cỡ nòng dưới 100 mm ở vùng Donbass.
Ông Vladislav Deinego, đại diện của Cộng hoà Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tham gia cuộc đàm phán trên cho hay, các bên tham gia Nhóm Tiếp xúc sẽ tổ chức một cuộc họp qua video vào ngày 11.9.
Đặc phái viên OSCE Martin Sajdik thông báo, nhóm làm việc phụ trách những vấn đề chính trị của Nhóm Tiếp xúc về Ukraine sẽ có cuộc họp tiếp theo kéo dài 2 ngày, từ ngày 15-16.9 tới. Theo ông, nhóm này đã thảo luận các vấn đề liên quan tới vị thế đặc biệt của vùng Donbass và quyết định thúc đẩy công việc của nhóm.
TRINH DƯƠNG
Theo Sputniknews
