Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong cuộc chiến chống khủng bố
Chủ nhật: 12:00 ngày 22/11/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngày 21.11, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, chính quyền Moscow hy vọng tăng cường hợp tác với các nước trên thế giới nhằm đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố.

Tuyên bố của người đứng đầu điện Kremlin được nhấn mạnh trong bức điện tín chia buồn cùng Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita sau sự kiện phiến quân Hồi giáo tấn công khủng bố ở nước này hôm 20.11.

Binh lính Mali tuần tra bên ngoài khách sạn Radisson Blu. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công và cầm giữ 170 con tin ở khách sạn Radisson Blu tại Mali, diễn ra chỉ một tuần sau vụ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công khủng bố tại Paris làm 130 người chết. Trước vụ Mali 3 tuần, một máy bay chở khách của Nga cũng đã bị IS đặt bom làm nổ tung ở bán đảo Sinai (Ai Cập) làm 224 người thiệt mạng.

Trước làn sóng tấn công khủng bố nhằm vào người Nga, Tổng thống Vladimir Putin giận dữ thề sẽ tiêu diệt những kẻ đứng sau vụ đánh bom máy bay Nga cũng như gia tăng các hoạt động không kích tổ chức IS ở Syria.

Trong điện tín gởi người đồng cấp Mali, ông Putin cho rằng, điều cần thiết nhất hiện nay trong cuộc chiến chống khủng bố là phải mở rộng hơn nữa sự hợp tác quốc tế. Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Putin đồng ý việc củng cố các hoạt động phối hợp trong các chiến dịch quân sự chống IS ở Syria.

Theo hãng tin Reuters, hai nhóm phiến quân Thánh chiến Al Mourabitoun và Al-Qaeda ở vùng Maghreb Hồi giáo (AQIM) nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công tại Mali ngày 20.11. Mặc dù biệt động quân Mali đã tiêu diệt được 2 tay súng khủng bố, nhưng cũng đã có 19 người trong tổng số 170 con tin thiệt mạng, trong đó có 6 nhân viên hãng hàng không Volga-Dnepr của Nga.

Chính phủ Mali tăng cường an ninh ở các vị trí chiến lược xung quanh thủ đô Bamako và ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 10 ngày. “Mali sẽ không dễ dàng gục ngã trước vụ khủng bố này. Paris và New York đã không gục ngã và Mali cũng vậy. Chủ nghĩa khủng bố sẽ không bao giờ giành được chiến thắng” – Tổng thống Mali, ông Keita khẳng định sau khi thị sát hiện trường ở khách sạn Radisson Blu sáng 21.11.

TÙNG LÂM

Theo Reuters

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh