Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Soigu và người đồng cấp Mỹ Ashton Carter đã đồng ý nối lại tiếp xúc quân sự giữa hai nước trong cuộc điện đàm hôm 18.9.

“Các bộ trưởng đã nhấn mạnh sự cần thiết việc khôi phục các cuộc tiếp xúc quân sự và nhất trí tiếp tục đẩy mạnh các cuộc thảo luận”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.
![]() |
|
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Soigu. Ảnh: Sputniknews |
Các bộ trưởng Quốc phòng hai nước cũng thảo luận tình hình trung Đông và nhất trí rằng, hai nước khá tương đồng trong quan điểm về tình hình khu vực này. Hai quan chức quân sự cấp cao đồng ý tiếp tục đẩy mạnh thảo luận các cơ chế nhằm giải trừ xung đột ở Syria và chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lầu Năm Góc cũng xác nhận cuộc điện đàm này kéo dài 50 phút, cho biết đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước trong hơn một năm qua, và mô tả nó “có tính xây dựng”.
Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 16.9 cho biết, Nga đã đề xuất tiến hành một cuộc tiếp xúc quân sự với Washington về tình hình Syria.
Ông Kerry cũng hối thúc Moscow đóng “một vai trò mang tính xây dựng” trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị ở quốc gia Trung Đông này và trong cuộc chiến chống IS.
Đối thoại quân sự giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.
TÙNG LÂM
Theo Sputniknews
