Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga phản đối lệnh trừng phạt mới của EU, tuyên bố sẽ đáp trả
Thứ ba: 12:00 ngày 17/02/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong thông cáo đăng tải trên trang web chính thức hôm 16.2, Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích lệnh cấm vận mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) chống Moscow liên quan đến khủng hoảng Ukraine là “mâu thuẫn và bất hợp lý”, đồng thời tuyên bố sẽ có hành động đáp trả thích hợp.

Xe tăng và chiến binh ủng hộ Nga được bố trí tại Debaltseve, miền Đông Ukraine, hôm 9.2. Ảnh: AFP

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga còn gọi lệnh trừng phạt mới của EU là “đặc biệt lố bịch”, sau khi Đức và Pháp, hai thành viên EU, làm trung gian cho một thoả thuận ngừng bắn giữa Kiev và lực lượng ủng hộ Nga ở miền Đông Ukraine.

Hôm 16.2, EU cho biết áp đặt lệnh cấm nhập cảnh và phong toả tài sản đối với 5 quan chức cao cấp của Nga, bao gồm Thứ trưởng Quốc phòng Anatoly Antonov, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Arkady Bakhin, và hai nghị sĩ thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga là Joseph Kobzon và Valery Rashkin, vì vai trò của họ trong tình trạng bất ổn ở Ukraine.

Ngoài ra, danh sách mới của EU cũng bổ sung 14 người Ukraine, vốn là những nhân vật quân sự và chính trị tại Cộng hoà Nhân dân Donetsk và Cộng hoà Nhân dân Lugansk tự xưng.

Trước đó, tại cuộc họp bất thường ở Brussels, Bỉ hôm 29.1, các ngoại trưởng EU cho biết, họ đang biên soạn một danh sách bổ sung những cái tên bị cấm nhập cảnh vào EU và phong toả tài sản.

Vào ngày 9.2, các bộ trưởng EU nhất trí với danh sách bổ sung các cá nhân chịu lệnh trừng phạt trên, tuy nhiên EU đã hoãn thực thi lệnh trừng phạt khi Pháp và Đức đang xúc tiến những nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được một thoả thuận ngừng bắn ở Ukraine.

Sau đó trong hội nghị cấp cao hôm 12.2, các nhà lãnh đạo EU đã quyết định triển khai các biện pháp này bởi chúng nhằm trừng phạt những đối tượng dính dáng đến các cuộc tấn công Mariupol.

Như vậy tính tới nay, EU đã cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản của tổng cộng 151 cá nhân và 37 tổ chức của Nga cũng bị áp đặt các biện pháp hạn chế hoạt động.

TÙNG LÂM

Theo Sputniknews/PressTV

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh