Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hãng thông tấn Nga Ria Novosti dẫn nguồn cơ quan không gian Roscosmos cho biết, tên lửa lớn nhất của Nga Proton mang vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ đã được phóng vào không gian từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan.

Vệ tinh được đưa vào quỹ đạo đồng bộ (GeoSynchronous Orbit - GSO) thành công sau khi tách khỏi tầng đẩy tăng cường Briz-M vào sáng 15.2.
![]() |
|
Vụ phóng tên lửa Proton-M được trang bị tầng đẩy tăng cường Briz-M. Ảnh: Ria Novosti. |
Vệ tinh truyền thông Turksat-4A, đưa đến Baikonur bằng máy bay hồi tháng trước, thuộc sở hữu của nhà điều hành vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ Turksat AS. Theo công ty Turksat, vệ tinh Turksat-4A sẽ cung cấp dịch vụ truyền hình và các dịch vụ băng thông rộng cho khách hàng trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như ở châu Âu, Trung Á, Trung Đông và châu Phi. Truyền hình vệ tinh được thực hiện bởi công ty Nhật Bản Mitsubishi Electric (MELCO), thời hạn làm việc của thiết bị là 30 năm.
Dự kiến, một vệ tinh truyền thông khác - Turksat-4В của nhà điều hành vệ tinh Thổ Nhĩ Kỳ Turksat AS sẽ được phóng vào năm sau.
Vụ phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan hôm 15.2 trở thành vụ phóng thứ 6 sau 3 tháng đình chỉ các đợt phóng tên lửa Proton-M do một tên lửa loại này, mang theo ba vệ tinh thuộc hệ thống định vị toàn cầu Glonass của Nga, rơi ngay sau khi rời bệ phóng vào đầu tháng 7.2013.
Được biết, sự cố hồi tháng 7 là sự nối tiếp của một loạt thất bại trong chương trình phóng tên lửa vũ trụ của Nga, khiến cho nhiều quan chức ngành công nghệ vũ trụ của nước này mất chức.
Nga hiện thuê sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan - cơ sở lớn nhất thế giới cho các vụ phóng tàu không gian, với giá 115 triệu USD mỗi năm cho sự xuất phát của các tên lửa Soyuz và Proton hạng nặng.
THUÝ TRINH
Theo Ria Novosti
