Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga tạm ngừng không kích Syria từ căn cứ không quân Iran
Thứ ba: 05:12 ngày 23/08/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Đại sứ Nga tại Iran Levan Dzhagaryan tuyên bố, lực lượng không quân Nga có thể sẽ nối lại các chiến dịch chống khủng bố tại Syria từ một căn cứ không quân Iran theo quyết định của các quan chức hai nước.

“Moscow nhận thấy không có trở ngại nào đối với việc tiếp tục sử dụng cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm căn cứ không quân tại Hamedan, để sử dụng cho các cuộc không kích chống lực lượng khủng bố tại Syria”, ông Levan Dzhagaryan nói hôm 22.8.

Ảnh chụp ngày 15.8 cho thấy, máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga tại căn cứ không quân Nojeh, gần thành phố Hamedan, miền Tây Iran. Ảnh: AP

“Sự tác động với Tehran về Syria có một viễn cảnh tích cực”, đại sứ Nga nói thêm.

Tuyên bố của nhà ngoại giao được đưa ra sau khi cả Iran và Nga khẳng định, các máy bay chiến đấu của Nga đã ngừng sử dụng căn cứ không quân Nojeh, gần thành phố Hamedan, miền Tây Iran cho việc tiến hành những cuộc không kích chống khủng bố ở Syria.

“Tất cả quân đội Nga hiện đã rời căn cứ không quân tại Hamedan”, Dzhagaryan nói và bày tỏ hi vọng, Iran và Nga sẽ tăng cường hợp tác nhằm giúp tìm một giải pháp cho cuộc khủng hoảng Syria.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cũng xác nhận, Nga đã dừng việc sử dụng căn cứ không quân tại Iran để tiến hành các vụ oanh kích chống khủng bố ở Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Bahram Qasemi nói: “Nga không có căn cứ quân sự ở Iran và cũng không đóng quân tại đây. Đó là một sứ mệnh đã được tiến hành và giờ đây sứ mệnh này đã kết thúc”.

Trước đó, ngày 16.8, các máy bay ném bom của Nga đã lần đầu tiên cất cánh từ căn cứ ở Hamedan của Iran, đồng loạt không kích các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tổ chức khủng bố Mặt trận Al-Nusra ở ba tỉnh, thành phố Syria, gồm Aleppo, Deir Ezzor và Idlib.

Đây là lần đầu tiên Nga sử dụng căn cứ của một quốc gia ngoài Syria kể từ khi phát động chiến dịch không kích IS và phiến quân để hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Al Assad hồi tháng 9 năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên Iran cho phép một lực lượng quân sự nước ngoài sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp tấn công kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Theo một thông cáo, các vụ không kích phá huỷ một số trại huấn luyện, trung tâm chỉ huy và các kho vũ khí, nhiên liệu của nhóm phiến quân gần làng Jafra và thành phố Dayr al-Zawr. Ngoài ra, một số lớn phiến quân cũng bị tiêu diệt trong đợt không kích này của Nga.

THUÝ TRINH

Theo PressTV

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh