Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nga thề trả đũa lệnh cấm vận của Mỹ
Thứ ba: 08:37 ngày 29/04/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ngay sau khi Mỹ áp đặt lệnh cấm vận mới đối với Nga với cáo buộc “can thiệp vào tình hình Ukraine”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố, chính quyền Moscow sẽ có hành động trả đũa “đầy đau đớn” đối với Washington.

Trước đó, ngày 28.4, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jay Carney thông báo: “Bộ Ngân khố Mỹ đang tiến hành các biện pháp cấm vận đối với cá nhân 7 quan chức chính phủ Nga, trong đó có 2 người thân cận với Tổng thống Putin.

Cụ thể, họ sẽ bị phong toả tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ. Ngoài ra, 17 công ty có liên hệ với điện Kremlin cũng sẽ bị áp đặt biện pháp phong toả tài sản”.

Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ bác đơn xin cấp phép xuất khẩu đối với mọi mặt hàng công nghệ cao có thể hỗ trợ cho khả năng quân sự của Nga.

Bộ Thương mại và Ngoại giao Mỹ sẽ thu hồi mọi giấy phép xuất khẩu đang lưu hành phù hợp với những điều kiện nêu trên. 

Một tay súng thuộc lực lượng đòi liên bang hoá đứng gác bên ngoài toà nhà chính quyền thành phố Slaviansk. Ảnh: dailymail.

7 quan chức Nga bị áp đặt lệnh cấm vận gồm: Đặc sứ Tổng thống Nga tại Crimea Oleg Belaventsev, Tổng giám đốc Tổ hợp Quốc phòng Rostech, Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, Giám đốc Cơ quan bảo vệ liên bang Yevgeny Murov, Chủ tịch Uỷ ban đối ngoại Viện Duma quốc gia (hạ viện) Alexei Pushkov, Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Rosneft Igor Sechin và Phó chánh văn phòng điện Kremlin Vyacheslav Volodin.

17 công ty bị cấm vận đều có liên quan đến những nhân vật thân cận của Tổng thống Putin như: Tập đoàn Volga Group; nhà sản xuất nước giải khát Aquanika Holding Limited (liên quan đến ông Timchenko hoặc tập đoàn Volga); Công ty liên vận Sakhatrans LLC; tập đoàn Stroytransgaz Holding; Ngân hàng Investcapitalbank, SMP Bank…

Chính phủ Nga nhấn mạnh, các biện pháp cấm vận của Mỹ hay của Liên minh châu Âu (EU) hoàn toàn “không thích đáng và phản tác dụng”. Moscow cũng cảnh báo, Mỹ và phương Tây sẽ gánh lấy hậu quả “gậy ông đập lưng ông”.  

Các chính phủ EU đạt được thoả thuận sơ bộ về việc áp đặt lệnh trừng phạt phong toả tài sản và cấm cấp thị thực 15 người Nga và Ukraine vì vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Đây được coi là một phần trong lệnh trừng phạt mở rộng đối với Nga.

Tính đến nay EU đã áp đặt trừng phạt bằng hình thức phong toả tài sản và cấm nhập cảnh đối với hơn 50 cá nhân liên quan đến cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Trong một diễn biến khác, ông Hennady Kernes - Thị trưởng Kharkiv, thành phố lớn thứ hai Ukraine đang đối mặt với nguy cơ tử vong dù đã được phẫu thuật sau vụ ám sát sáng 28.4.

Ông Kernes bị bắn vào lưng khi đi xe đạp trên đường Belgorodski. Lồng ngực ông Kernes bị phá vỡ và các cơ quan nội tạng bị thương khá nặng.

Vẫn chưa xác định được ai đứng sau vụ ám sát nhưng Thị trưởng thành phố Kharkiv từng phản đối những cuộc biểu tình ủng hộ phương Tây, lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych tại Kiev hồi tháng 2. Tuy nhiên, gần đây ông Kernes thay đổi quan điểm, không ủng hộ những người đòi ly khai khỏi Ukraine.

Hiện lực lượng đòi liên bang hoá ở thành phố Slaviansk, miền Đông Ukraine vẫn đang giữ 7 quan sát viên của Tổ chức Hợp tác và an ninh Liên minh châu Âu OSCE (một người đã được thả vì lý do sức khoẻ) với hy vọng làm con bài mặc cả, trao đổi những người ủng hộ liên bang hoá bị chính quyền Kiev bắt giữ.

Ngoài ra, lực lượng đòi liên bang hoá cũng đang cầm giữ 3 đặc nhiệm Alpha của Cơ quan an ninh Ukraine SBU. Có tin cho biết, SBU đã bắt giữ Phó thị trưởng thành phố Slaviansk, ông Ihor Perepechayenko.

THUÝ TRINH

Theo BBC/Reuters

 



 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh