Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một quan chức chính phủ Ukraine hôm 18.9 cho biết, Nga đã điều động khoảng 4.000 binh sĩ đồn trú trên Bắc bán đảo Crimea đến sát khu vực biên giới với Ukraine cùng quân trang và đạn dược.

|
Hàng ngàn binh sĩ Nga được triển khai đến sát biên giới Ukraine. Ảnh: theriseofrussia |
Người phát ngôn Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Andriy Lysenko cho biết: "Theo thông tin của chúng tôi, hầu như tất cả đơn vị quân sự của Liên bang Nga đồn trú ở phía Bắc bán đảo Crimea... đã được điều động tới khu vực biên giới hành chính với Ukraine".
Theo ông Andrei Lysenko, các đơn vị binh lính Nga đóng ở Crimea đã được chia tách thành “những nhóm chiến thuật nhỏ”, được triển khai dọc đường biên giới dài khoảng 100km ở Crimea.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông đã tán thành việc thiết lập một lực lượng đặc nhiệm quân sự Nga tại Crimea. Moscow cũng chấp nhận một thoả thuận hoà bình với Kiev nhằm chấm dứt 5 tháng xung đột tại khu vực miền Đông Ukraine.
Diễn biến mới cũng đến sau khi lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại miền Đông Ukraine chỉ trích luật trao quy chế tự trị giới hạn cho miền Đông. Theo luật này, hai tỉnh miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk sẽ được trao quy chế tự quản đặc biệt trong vòng ba năm.
Chia sẻ trên trang mạng xã hội Facebook, thủ lĩnh Right Sector Dmitry Yarosh mô tả luật trao quy chế đặc biệt cho miền Đông là “hành động chống lại quốc gia”. Khoảng 300 người biểu tình thuộc tổ chức cực đoan Right Sector đã đứng bao vây bên ngoài dinh thự của Tổng thống Petro Poroshenko.
TRINH DƯƠNG
Theo PressTV