Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Người Haiti phản đối chính phủ, kêu gọi Tổng thống Nga giúp đỡ
Chủ nhật: 12:00 ngày 07/12/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hôm 6.12, hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đã chiếm các đường phố tại thủ đô Port-au-Prince (Haiti), phản đối các lãnh đạo chính phủ hiện nay và kêu gọi bầu cử sớm.

Những người biểu tình yêu cầu Tổng thống Michel Martelly và Thủ tướng Laurent Lamothe từ chức, cáo buộc Mỹ đang giúp đỡ những lãnh đạo không được dân ủng hộ và thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin giúp đỡ.

Người biểu tình chống chính phủ giơ ảnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin với lời kêu gọi giúp đỡ. Ảnh: sputniknews

Một số người cầm biểu ngữ với dòng chữ “Vladimir Putin, xin hãy giúp chúng tôi!”.

Đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát, sau khi những người biểu tình quá khích đốt vỏ xe và ném đá vào cảnh sát, buộc cảnh sát phải xịt hơi cay để giải tán đám đông.  

Hàng trăm người đã chạy vào Cung điện quốc gia, vốn bị đóng cửa với công chúng vài năm qua.  

“Hôm nay là một thắng lợi chống lại Tổng thống Martelly, người đang phá huỷ đất nước; 2 năm qua chúng tôi (không được phép) đi ngang qua trước Cung điện quốc gia”, BBC dẫn lời một trong những người biểu tình, tên Reginald nói.

Đám đông bất bình với việc giới lãnh đạo nước này trì hoãn các cuộc bầu cử, vốn được cho là đã cố tình bị lờ đi hồi năm 2011. Các cuộc bầu cử bị huỷ bỏ do sự bế tắc giữa chính phủ và phe đối lập về luật bầu cử.

Vì điều này, phe đối lập cáo buộc Tổng thống tham quyền cố vị, trong khi chính phủ phản bác lại rằng, chính phe đối lập cũng hi vọng kéo dài thời gian nắm quyền của họ.

Đất nước này vẫn đang đối phó với hậu quả của trận động đất mạnh 7,0 độ richter, vốn cướp đi sinh mạng của hơn 100.000 người hồi năm 2010.

TRINH DƯƠNG

Theo sputniknews

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh