Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nguy cơ tên lửa phòng không vác vai lọt vào tay các nhóm khủng bố
Thứ tư: 06:24 ngày 20/08/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hôm 19.8, Tổ chức Thăm dò vũ khí hạng nhẹ (Small Arms Survey – SAS) có trụ sở tại Thuỵ Sĩ cảnh báo, các phe nhóm vũ trang tại Syria hiện sở hữu hàng trăm tên lửa phòng không các loại khác nhau. Số vũ khí này có thể được tuồn ra khỏi Syria và chuyển giao cho các phe nhóm khủng bố, trở thành mối đe doạ nghiêm trọng đối với các máy bay thương mại tầm thấp.

Tên lửa phòng không vác vai SA-24 do Nga sản xuất trong tay một phiến quân Syria. Ảnh: brown-moses

Cảnh báo của SAS được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Cục quản lý hàng không dân dụng Liên bang Hoa Kỳ (FAA) ra lệnh cấm các hãng hàng không nước này bay qua không phận Syria. FAA cho biết, các phe nhóm khủng bố tại Syria “được trang bị nhiều loại vũ khí phòng không khác nhau, có khả năng đe doạ máy bay dân sự”.

Theo SAS, họ đã tiến hành phân tích dòng chảy của vũ khí trên toàn cầu ngay sau vụ máy bay chở khách MH17 của Malaysia bị bắn hạ bằng tên lửa ở Ukraine. SAS khẳng định, trong kho vũ khí của các phe nhóm phiến quân Syria hiện có hàng trăm hệ thống tên lửa phòng không do Trung Quốc hoặc Nga sản xuất. Đây là số vũ khí mà phiến quân lấy được từ kho vũ khí của quân đội chính phủ Syria hoặc do chính phủ các nước ủng hộ phiến quân tuồn vào Syria.

Theo thống kê của Mỹ, trước khi nội chiến bùng phát hồi năm 2011, quân đội Syria sở hữu khoảng 20.000 tên lửa phòng không vác vai. 

Đặc biệt, nhiều loại tên lửa vác vai tân tiến như FN-6 và SA-24 có tầm bắn hơn 20.000 feet đã được tuồn ra khỏi Syria, chuyển cho các phe nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda. Điển hình là lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS) hoạt động ở khu vực miền Bắc, miền Tây Iraq và bên trong lãnh thổ Syria.

IS từng nhiều lần bắn máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của quân đội Mỹ bằng hệ thống tên lửa phòng không tân tiến SA-7 do Nga sản xuất.

Không chỉ có Mỹ cấm máy bay bay qua không phận Syria, chính phủ Nga cũng đã ra một mệnh lệnh tương tự sau vụ một máy bay chở khách loại nhỏ của nước này may mắn thoát nạn khi bị bắn bằng 2 tên lửa đất đối không.

TÙNG LÂM

Theo Kansascity

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh