BAOTAYNINH.VN trên Google News

Nhân rộng “Địa chỉ tình nguyện-Giúp cho đời thêm vui” 

Cập nhật ngày: 04/03/2020 - 16:00

BTNO - Việc thực hiện mô hình “Địa chỉ tình nguyện- Giúp cho đời thêm vui” tạo cho các bạn khuyết tật thêm niềm vui trong cuộc sống…

Năm 2018, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Tây Ninh và Ủy ban Hội LHTN thành phố xây dựng mô hình “Địa chỉ tình nguyện-Giúp cho đời thêm vui” đối với 8 thanh, thiếu nhi khuyết tật trên địa bàn Thành phố. Đến năm 2019, Thành đoàn và Uỷ ban Hội LHTN thành phố xây dựng thêm 4 “Địa chỉ tình nguyện-Giúp cho đời thêm vui” đối với 4 thanh niên khuyết tật, trong đó có 2 địa chỉ thực hiện ở thành phố Tây Ninh và 2 địa chỉ ở huyện Dương Minh Châu.

Trao quà cho thanh niên Đoàn Thanh Trường (xã Thạnh Tân), là “Địa chỉ tình nguyện-Giúp cho đời thêm vui”năm 2019.

Thông qua các mô hình, các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chia sẻ động viên các bạn khuyết tật; tổ chức bán vé số gây quỹ giúp đỡ các bạn; trao tặng những quyển sách về ý chí, nghị lực vượt lên số phận để động viên tinh thần cho các bạn; hướng dẫn các bạn làm sản phẩm hanmade, sử dụng máy vi tính…

Bên cạnh đó, Thành đoàn và Uỷ ban Hội LHTN thành phố còn vận động các tấm lòng hảo tâm trao tặng 1 chiếc xe lắc tay, 1 xe đạp điện, 1 xe đạp để làm phương tiện đi bán vé số, và 1 bộ máy vi tính cùng nhiều quà tặng đến các thanh niên khuyết tật với tổng chi phí hơn 30 triệu đồng.

Việc thực hiện mô hình “Địa chỉ tình nguyện- Giúp cho đời thêm vui” tạo cho các bạn khuyết tật niềm vui trong cuộc sống, đồng thời góp phần tập hợp thanh thiếu niên khuyết tật vào tổ chức Hội LHTN Việt Nam, đưa các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên, cộng đồng đến gần hơn với người khuyết tật, xóa bỏ những rào cản với người khuyết tật.

Qua thực hiện mô hình cũng giúp cho công tác chăm lo, tập hợp người khuyết tật đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa đến cộng đồng, cùng chung tay góp sức hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập cộng đồng.

Quế Hương