Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đại đội Kho KX5, Bộ CHQS tỉnh:

Nhiều năm đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” 

Cập nhật ngày: 10/05/2022 - 14:38

BTNO - Là đơn vị làm nhiệm vụ cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, đạn dược và trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của LLVT tỉnh, Kho KX5 xem đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần xây dựng sức mạnh quân đội, tạo tiềm lực quân sự vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ.

Cán bộ, chiến sĩ Kho KX5 tăng gia sản xuất bảo đảm lương thực, thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội.

Trung tá Huỳnh Trung Hậu- Chủ nhiệm Kỹ thuật cho biết: Những năm qua, ngành kỹ thuật trong LLVT tỉnh được cấp trên, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất kho tàng, hệ thống đường giao thông nội bộ và hệ thống bảo đảm an toàn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Hàng năm, 100% cán bộ, chiến sĩ, nhân viên kỹ thuật tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ công tác chuyên môn, năng lực tham mưu, xây dựng kế hoạch và văn kiện công tác kỹ thuật trong các nhiệm vụ. Đơn vị thường xuyên xây dựng phương án chữa cháy tại chỗ cho bộ đội luyện tập thuần thục, sẵn sàng xử lý khi có tình huống bất ngờ xảy ra.

Từ nhiều năm nay, Kho KX5 có thêm nhiệm vụ giữ gìn, bảo quản, quản lý các trang bị phòng, chống lụt bão của tỉnh như: Xe công trình, ca nô, tàu thuyền, áo phao, máy đục đá bê tông bảo đảm cho các lực lượng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Công tác bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định được tổ chức thường xuyên, bảo đảm sẵn sàng đưa ra sử dụng bất cứ khi nào có yêu cầu.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Kho KX5 còn thường xuyên giữ tốt mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân nắm chắc tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội; hưởng ứng tích cực phong trào xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và các phong trào hành động cách mạng của địa phương.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, truyền thống của đơn vị, của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, cùng đơn vị xây dựng địa bàn, vành đai chính trị an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng, doanh trại.

Từ năm 2019, đơn vị quy hoạch lại khu vực trồng trọt, mở rộng diện tích chăn nuôi, theo thượng úy Vũ Minh Bảo- Chính trị viên Đại đội Kho KX5, đơn vị có 3 ha đất dành tăng gia sản xuất, trong đó có một khu vực chuyên trồng cây ăn trái, một phần dùng để trồng các loại rau củ và Kho xây dựng được mô hình “Tăng gia sản xuất tập trung, gắn với bảo vệ tốt môi trường” đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống bộ đội và tạo nguồn lực xây dựng doanh trại.

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng địa bàn an toàn, vành đai chính trị an toàn. Nhiều năm qua, Đại đội Kho KX5, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh liên tiếp được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khen tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2013 – 2018, Bộ Quốc phòng tặng bằng khen thành tích xuất sắc từ năm 2007 đến 2018, Bộ CHQS tỉnh, Phòng Kỹ thuật biểu dương, khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Văn Dũng

Phòng Kỹ Thuật, Bộ CHQS tỉnh