Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
|
Em Kiều đang lên xe đi bán. |
Họ là những người từ Đồng Tháp lên Tây Ninh. Phương kế mưu sinh là nghề bán cá viên chiên dạo. Nơi trú ngụ tạm thời của họ là những căn phòng trọ vỏn vẹn vài mét vuông tại khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh (Thị xã). Mỗi chiều, khoảng 14 giờ, đoàn xe trên hai mươi chiếc xếp thành hàng nối dài trên đường, chuẩn bị “xuất phát”.
Cô gái có gương mặt khá xinh tên Tô Thị Kiều, 16 tuổi, tâm sự: “Em lên Tây Ninh hơn một năm nay cùng mẹ và anh làm nghề này. Mỗi ngày em phải đạp xe rong ruổi khắp nơi để bán hàng. Trừ chi phí lặt vặt, trung bình em kiếm được gần 100 ngàn đồng, về đưa hết cho mẹ. Lúc đầu mới vào nghề, đêm về mình mẫy ê ẩm lắm, nhưng riết rồi cũng quen”.
Ông Đinh Văn Thum, 47 tuổi, đưa vợ và ba đứa con rời Đồng Tháp được một năm. Cha con ông nay đã thành thuộc hết hang cùng ngõ hẻm khu vực Thị xã, Hoà Thành. Ông Thum bộc bạch: Đạp xe từ trưa đến tối muốn rã chân mới bán hết hàng, về nhà là lăn ra ngủ. Công việc cơm nước, giặt giũ có bà xã tôi ở nhà lo. Nghề này coi vậy chứ cũng vui vì cứ đạp xe tà tà “nhấn kèn” là có khách. Nhất là dịp Tết và những ngày lễ mặt hàng này bán khá đắt. Đã nhiều lần Tết đến vợ chồng tôi mê bán nên không về quê. Trung bình mỗi ngày ba cha con đi bán kiếm được xấp xỉ hai trăm ngàn đồng”.
Em Trương Chí Thanh, 13 tuổi đang học lớp 6 ở Đồng Tháp cũng theo chân ba mẹ đến khu nhà trọ này và cùng tháp tùng vào đội ngũ bán cá viên chiên dạo. Mẹ Thanh cho biết: “Thấy bà con lên đây làm ăn ai cũng có cuộc sống ổn định so với dưới quê nên vợ chồng tôi kéo nhau lên đây lập nghiệp. Cháu Thanh được chuyển trường, buổi sáng cháu đi học, buổi chiều tranh thủ lên xe, bán hàng kiếm thêm…”.
Chị Nguyễn Thị Hiệp, chủ cho thuê nhà cho biết: “Hiện nay có 13 gia đình từ Đồng Tháp đến đây thuê phòng làm nghề bán cá viên chiên. Tiền thuê mỗi tháng là 250.000 đồng. Những lúc mưa gió buôn bán chậm hơn nên đôi lúc họ thiếu thốn. Tôi sẵn lòng cho họ tạm ứng một ít tiền để xoay xở. Nhìn chung những gia đình này luôn chí thú làm ăn, họ thường xuyên chia sẻ nhau mỗi khi gặp cảnh khó khăn, đau ốm”.
GIA MINH
