Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Nhộn nhịp chợ hoa vạn thọ
Thứ hai: 04:31 ngày 01/02/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Từ tờ mờ sáng ngày 1.2.2016 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), khắp các chợ lớn, chợ nhỏ trong tỉnh đều rực rỡ bởi sắc màu tươi tắn của hoa vạn thọ.

Từ mờ sáng 23 tháng Chạp, nông dân ở ấp Hiệp Trường đã vội vã ra ruộng cắt hoa vạn thọ đem bán ở các chợ.

Đây là loại hoa cúng rất được người dân ưa chuộng, bởi cái tên mang nhiều ý nghĩa, hương thơm dìu dịu và giá cả cũng không quá mắc.

Sớm hơn nữa, trên cánh đồng hoa ở ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành đã nhộn nhịp cảnh người nông dân ra đồng cắt hoa vạn thọ.

Chị Nguyễn Ánh Tuyết, 44 tuổi, vui vẻ cho biết, vợ chồng chị trồng được 2 công vạn thọ, bắt đầu thu hoạch bán từ ngày 23 tháng Chạp, trong đó 1 công đã bán cho thương lái vào mua tại ruộng. Số còn lại vợ chồng chị mang ra chợ Long Hoa để bán, mỗi cây có giá khoảng 5 ngàn đồng.

Người dân chọn mua hoa vạn thọ về chưng cúng.

Bà Bùi Thị Giống, 66 tuổi, có thâm niên trồng vạn thọ trên 40 năm. “Nhờ mấy công vạn thọ này mà cuộc sống của má con tui ổn định, con gái tui còn nuôi con nó học đại học ở TP.Hồ Chí Minh đó…”- bà Giống hồ hởi nói.

Còn bà Nguyễn Kim Ánh, 67 tuổi cũng có hàng chục năm trồng vạn thọ, cứ vào dịp Tết cả nhà bà chăm sóc ruộng hoa để đến ngày cúng ông Táo mang ra chợ bán.

Cá chép cũng là mặt hàng bày bán phổ biến ở chợ vào ngày cúng ông táo.

Bên cạnh hoa vạn thọ, ở các chợ, tiểu thương cũng bày bán cá chép, hoa quả, xôi chè, vàng mã… phục vụ người dân chuẩn bị mâm cỗ tiễn  ông Táo về trời theo tục lệ quen thuộc của người dân Việt Nam.

Vạn thọ là cây dễ trồng, dễ chăm, dễ cho hoa và giàu ý nghĩa. Hầu như Tết về, nhiều nhà đều chọn vạn thọ để trưng bày trong nhà, trên bàn thờ gia tiên hay trang ông Táo. Hai chữ vạn thọ đủ nói lên được bao điều về giá trị tinh thần, tâm linh và truyền thống của người Việt Nam.

Sông Ninh-Yên Khuê

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục