Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Trên địa bàn tỉnh có rất nhiều dòng kênh, trong đó có một số con kênh ở gần khu đông dân cư nên rơi vào cảnh “chết lâm sàng” bởi nguồn nước bị ô nhiễm trầm trọng. Thế nhưng hiện nay, giải pháp xử lý để hồi sinh những dòng kênh ô nhiễm này vẫn chưa có.

|
|
Ô NHIỄM KÊNH TỪ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
Gặp chúng tôi tại cánh đồng Ao Hồ, một người đàn ông đang chăm sóc lúa sát bờ kênh cho biết, khoảng 20 năm trước, nước con kênh này tốt lắm, người dân thoải mái dùng nước kênh để canh tác nông nghiệp. Khi ấy, nước dưới kênh trong xanh và có nhiều loại cá sinh sống. Còn bây giờ, mùi hôi từ nước kênh bốc lên không chịu nổi, nói gì đến việc lấy nước canh tác. Nước kênh có màu xám đen, có lúc nổi bọt trắng, cá chỉ còn vài con…
Cũng theo người nông dân ấy, nhà dân khu vực này ngày càng san sát nhau, ai cũng thải nước sinh hoạt ra kênh, chưa kể đến những người dân thiếu ý thức cứ vứt rác, xác động vật chết xuống kênh, nên nước kênh ngày càng ô nhiễm nặng. Kênh Ao Hồ phải chứa nước thải sinh hoạt của khu vực xã Hiệp Tân, một phần thị trấn Hoà Thành và nước thải từ chợ Long Hoa nên từ lâu được người dân nơi đây gọi kênh là “kênh thúi”.
Một con kênh khác tại khu vực vũng Rau Muống, thuộc địa bàn xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành cũng đang “hấp hối”. Người dân nơi đây cho biết, con kênh ô nhiễm là do nước thải sinh hoạt của các hộ dân khu vực phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh thải xuống. Hiện nay nước dòng kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối, những ngày nắng gắt, sự ô nhiễm nước kênh đến mức báo động.
Rạch Tây Ninh thì đã được các ngành chức năng tập trung cải tạo, khơi thông lòng chảy nên những năm gần đây không còn ô nhiễm nặng nề như trước. Thế nhưng vào mùa khô, nước cạn, tại nhánh rạch đi vào chợ thành phố Tây Ninh, mùi hôi vẫn còn bốc lên.
Còn tại kênh Cống Kiểu, xã Trí Bình, khi người dân đi qua phải “bịt mũi” vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Theo người dân nơi đây, con kênh là nơi chứa nước thải sinh hoạt của dân cư ở khu vực Cao Xá, thị trấn Châu Thành. Trước đây, khi dân cư còn ít, nước kênh Cống Kiểu không ô nhiễm nặng như bây giờ. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh đến các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng ô nhiễm của con kênh Cống Kiểu vẫn chưa được khắc phục.
Còn rất nhiều con kênh khác nữa nằm gần khu dân cư đông đúc ở các thị trấn, thị tứ trong tỉnh cũng đang bị ô nhiễm nặng nề. Người dân sinh sống gần những tuyến kênh này mong cơ quan chức năng có biện pháp xử lý nguồn nước ô nhiễm, để có được môi trường sống trong lành hơn, không còn phải “bịt mũi” mỗi khi phải đi qua các con kênh ô nhiễm.
CẦN MỘT GIẢI PHÁP CĂN CƠ
Thật ra, có địa phương đã thực hiện một số giải pháp xử lý ô nhiễm từ các kênh, mương. Cụ thể như huyện Hoà Thành. Trước đây, con mương thoát nước dọc theo đường Nguyễn Văn Linh- từ cầu Giải Khổ đến gần khu vực chợ Trường Lưu bị ô nhiễm nặng, bốc mùi hôi do nước thải các lò mì thải ra.
Chính quyền huyện Hoà Thành đã cho lắp đặt hệ thống cống kín dẫn nước từ mương xuống kênh, nhờ vậy người dân mới thoát khỏi mùi hôi thối khi qua nơi này. Thế nhưng, theo người dân, dù hiện tại con mương không còn bốc mùi, nhưng với lượng nước thải sinh hoạt của người dân thải ra ngày càng nhiều, có thể con mương sẽ tiếp tục bị ô nhiễm nếu không có giải pháp xử lý kịp thời.
Riêng ở thành phố Tây Ninh, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Tây Ninh cho biết, đơn vị đang triển khai dự án xây dựng công trình “Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh”, dự định đặt tại khu vực Giếng Mạch để thu gom, hạn chế nước thải đổ xuống rạch Tây Ninh. Tuy nhiên, tiến độ triển khai còn chậm do còn một số vấn đề vướng mắc...
Như vậy, hầu hết các địa phương đều thấy được sự “chết dần” của các con kênh, mương, rạch khi phải hứng một lượng lớn nước sinh hoạt của người dân chưa qua xử lý. Vì thế mà nhiều người cho rằng, cần có phương án xử lý căn cơ, hiệu quả, lâu dài trong việc thu gom và xử lý nước thải ở các vùng thị tứ, để cứu những con kênh, con mương đang chờ “chết”.
THẾ NHÂN
