Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp DPR, bà Yuliana Bedilo hôm 4.3 cho biết, một vụ nổ xảy ra tại một hầm mỏ ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Donetsk, miền Đông Ukraine với trên 73 công nhân đang làm việc trong lòng đất.

Theo Chủ tịch Nghiệp đoàn thợ mỏ độc lập Ukraine Mykhailo Volynets, có 207 thợ mỏ dưới hầm lò khi vụ nổ xảy ra ở độ sâu 1.230m dưới lòng đất và hiện có 47 thợ mỏ mất tích.
![]() |
|
Thân nhân của những thợ mỏ rời khỏi mỏ than Zasyadko ở Donetsk sau khi đến nghe thông tin về người thân của mình sau vụ nổ hầm mỏ hôm 4.3. Ảnh: Sputniknews |
Có nhiều thông tin khác nhau về con số thương vong. Người phát ngôn Bộ Tình trạng khẩn cấp DPR Yuliana Bedilo nói rằng, có một người thiệt mạng trong vụ nổ và 14 người bị thương. Chủ tịch quốc hội Ukraine Volodymyr Groysman thông báo con số thiệt mạng ít nhất là 32 người.
Trong khi đó, Chủ tịch Mykhailo Volynets cho biết, số người thiệt mạng đã tăng lên 5 người sau khi tìm thấy thêm 4 thi thể thợ mỏ, nhưng chiến dịch cứu hộ bị đình chỉ do lượng khí methane tăng lên. Vẫn còn 27 thợ mỏ mất tích.
Vụ nổ xảy ra vào sáng sớm ngày 4.3, tại mỏ than Zasyadko do phe ly khai miền Đông kiểm soát.
Trong khi đó, theo Bộ Phát triển công nghiệp cơ bản tại Donetsk, vụ nổ xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 sáng (giờ địa phương) khi một lượng lớn khí methane bị bắt lửa.
Hiện, những nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành tại khu mỏ.
Mỏ than Zasyadko đã được cảnh báo nguy hiểm do chứa lượng khí methane cao, và có lịch sử lâu đời về những vi phạm an toàn lao động.
Tháng 11.2007, 101 thợ mỏ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn tại mỏ Zasyadko và được xem là thảm kịch tồi tệ trong lịch sử ngành khai thác mỏ than của Ukraine. Một tháng sau đó, tại mỏ than này lại xảy ra một vụ tai nạn khác làm 52 người chết.
Gần đây nhất là vụ mất điện do mỏ Zasyadko bị trúng đạn súng cối hồi tháng giêng năm nay khiến khoảng 500 thợ mỏ mắc kẹt.
THUÝ TRINH
Theo Sputniknews/THX
