Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Thực tế hiện nay, việc thực hiện những biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc BVTV, cụ thể là việc sử dụng đồ bảo hộ lao động vẫn chưa được bà con nông dân quan tâm đúng mức.

|
|
Nông dân không sử dụng bảo hộ lao động đúng quy định khi phun thuốc BVTV. Ảnh Hoàng Thi
Thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cây trồng, góp phần hạn chế dịch hại, nâng cao năng suất, sản lượng nông sản. Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc BVTV không đúng cách có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ của người nông dân. Thực tế hiện nay, việc thực hiện những biện pháp an toàn khi sử dụng thuốc BVTV, cụ thể là việc sử dụng đồ bảo hộ lao động vẫn chưa được bà con nông dân quan tâm đúng mức.
Ông Võ Văn Võ, ngụ ở ấp Tân Trung, xã Tân Bình (TP. Tây Ninh) cho biết trước đây ông từng bị ngộ độc sau khi sử dụng thuốc BVTV với các triệu chứng mệt mỏi, nôn ói… gia đình phải đưa đến bệnh viện Đa khoa Tây Ninh để điều trị.
Anh Nguyễn Thành Trung, ngụ ở ấp Phước Tây, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu cho biết, trong quá trình phun, xịt thuốc BVTV cho hoa màu, anh thường chỉ đeo khẩu trang, rất ít khi sử dụng đồ bảo hộ lao động khác, thậm chí có những lúc pha thuốc anh cũng không sử dụng bao tay.
Một chủ vườn mãng cầu ở ấp Tân Trung, xã Tân Bình (TP. Tây Ninh) cho biết, gia đình ông canh tác 8 ha cây mãng cầu. Trong quá trình canh tác, ông thường thuê nhân công phun thuốc BVTV, dù đồ bảo hộ lao động có sẵn nhưng hầu hết nhân công chỉ sử dụng kính bảo hộ, khẩu trang và ủng, còn áo bảo hộ thì không ai chịu mặc vì… nóng và vướng víu.
Ông Nguyễn Văn Hồng- Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV Tây Ninh cho biết, khi sử dụng thuốc BVTV, người sử dụng cần trang bị bảo hộ lao động đầy đủ như áo chống thấm, mắt kiếng, khẩu trang, nón, găng tay, ủng… nhưng trên thực tế, đa số nông dân đều không tuân thủ đúng quy định.
Bên cạnh đó, khi dùng thuốc BVTV, bà con thường dùng tay không vặn nắp chai; khi xịt không tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng… Đặc biệt, đối với thuốc dạng hạt theo hướng dẫn sử dụng thì chỉ nên rải, nhưng nhiều nông dân lại đem ngâm cho ra nước rồi lấy nước đó xịt nên rất độc hại, người nông dân tiếp xúc thuốc này nhiều sẽ dẫn tới ngộ độc cấp tính, có trường hợp bị ngất xỉu ngay tại ruộng.
Để giúp nông dân bảo vệ sức khoẻ, hằng năm Chi cục BVTV có tổ chức tập huấn về công tác bảo vệ thực vật, trong đó có lồng ghép các nội dung về hiệu quả, nguyên tắc 4 đúng khi áp dụng thuốc hoá học, an toàn trong lao động sản xuất để giúp bà con nông dân phòng tránh ngộ độc thuốc… Thế nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn.
Ông Lê Văn Hiệp- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết, để bà con có thể giữ gìn an toàn lao động, bảo vệ sức khoẻ, thời gian qua, thông qua hoạt động của các chi tổ hội, qua các hội thảo đầu bờ, các điểm trình diễn tại đồng ruộng, Câu lạc bộ nông dân… Hội đã kết hợp tuyên truyền, vận động nông dân sử dụng đồ bảo hộ khi phun thuốc BVTV. Tuy nhiên trên thực tế, có rất ít nông dân chịu tuân thủ theo.
TRÚC LY