Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Ông Sepp Blatter tái đắc cử Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ 5
Thứ bảy: 06:00 ngày 30/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ông Sepp Blatter tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới trong một chiến thắng không mấy gì vinh quang trước đối thủ duy nhất – hoàng tử Jordan, Ali bin al-Hussein.

Ông Sepp Blatter kiềm chế cảm xúc phấn khích khi đối thủ duy nhất, hoàng tử Ali bin al-Hussein tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua. Ảnh AFP/Getty Images.

Bất chấp scandal 9 quan chức bị bắt giữ vì nhận hối lộ, ông Sepp Blatter vẫn tiếp tục tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong một chiến thắng không mấy gì vinh quang trước đối thủ duy nhất – hoàng tử Jordan, Ali bin al-Hussein.

Cuộc bỏ phiếu kín của 209 thành viên FIFA diễn ra tổng hành dinh của tổ chức này tại Zurich (Thuỵ Sĩ) và kết quả được công bố vào đêm 29, rạng ngày 30.5 (giờ Việt Nam). Những lùm xùm quanh việc các quan chức FIFA bị bắt giữ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả bầu cử. Khi kết quả được công bố, ông Blatter được 133 phiếu trong khi hoàng tử Ali được 73 phiếu. Do ông Blatter không đạt 2/3 số phiếu như quy định nên phải tiến hành bỏ phiếu vòng hai. Theo quy định, ở vòng hai chỉ cần ứng cử viên có số phiếu cao là chiến thắng. Bất ngờ, hoàng tử Ali tuyên bố rút lui và chân thành cám ơn những người đã ủng hộ ông.

Việc ông Sepp Blatter tiếp tục lãnh đạo FIFA thêm 4 năm nữa đã được dự đoán trước vì trên thực tế hiện không có nhân vật nào thật sự nổi trội. Mặt khác, trong một thời gian dài, ông Blatter luôn nhận được “sự ủng hộ một cách trung thành”, ước khoảng 100 phiếu, của liên đoàn bóng đá các nước nghèo hoặc đang phát triển, đặc biệt là khu vực châu Á và châu Phi, vốn được ông ưu ái tài trợ rất nhiều dự án phát triển bóng đá. Trong khi đó, hoàng tử Ali của Jordan chỉ nhận được sự ủng hộ của các liên đoàn “đại gia” ở châu Âu và một số nước châu Mỹ.

Dù là tổ chức thể thao lớn nhất thế giới, nhưng FIFA vẫn áp dụng việc kiểm phiếu bằng cách đổ phiếu ra bàn rồi đếm. Cuộc kiểm phiếu đêm 29.5 kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Ảnh AFP/Getty Images.

Với chiến thắng này, ông Blatter, 79 tuổi, tiếp tục sự nghiệp 40 năm gắn bó với FIFA; tiếp tục nhiệm kỳ thứ 5 giữ chức Chủ tịch FIFA, kể từ năm 1989. Không thể không thừa nhận những đóng góp rất lớn của ông trong suốt hàng chục năm giữ vai trò người đứng đầu FIFA, đặc biệt là việc phát triển rộng khắp môn túc cầu đến hầu hết mọi ngõ ngách của hành tinh, đẩy mạnh phong trào bóng đá nữ, các độ tuổi trẻ và tài trợ rất lớn cho các quốc gia đang phát triển.

Dù không liên quan, nhưng không ít lần ông Blatter điêu đứng vì những scandal tham nhũng, nhận hối lộ của các quan chức tổ chức này. Mới đây nhất, theo yêu cầu của Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ Tư pháp Mỹ, cảnh sát Thuỵ Sĩ bắt giữ 9 quan chức FIFA, trong đó có 2 Phó Chủ tịch, và 4 lãnh đạo các công ty quảng cáo, truyền thông thể thao vì các tội danh làm ăn phi pháp, rửa tiền và tham nhũng có hệ thống, với tổng số tiền lên đến 150 triệu USD từ năm 1991. Có tin cho biết, trong một cuộc điều tra riêng rẽ, cảnh sát Thuỵ Sĩ đang xác định xem liệu có hay không sự gian lận trong cuộc đua giành quyền đăng cai Cúp bóng đá thế giới 2018 (Nga giành quyền đăng cai) và 2022 (Qatar giành quyền đăng cai).

Trước mắt, nhiệm kỳ 5 giữ chức Chủ tịch FIFA của ông Blatter sẽ bắt đầu bằng một chặng đường rất gian nan vì hai cuộc điều tra của Mỹ và Thuỵ Sĩ sẽ phải kéo dài thêm nhiều tuần, thậm chí là nhiều tháng. Chắc chắn sẽ có thêm quan chức FIFA bị bắt giữ, cách chức, bị dẫn độ và thậm chí sẽ bị đưa ra toà xét xử. Bên cạnh đó, ông Blatter còn phải điên đầu giải quyết những khó khăn khác như: cáo buộc vi phạm nhân quyền của những công nhân xây dựng các sân vận động và cơ sở hạ tầng phục vụ cho Cúp bóng đá thế giới 2022 do Qatar đăng cai; bất đồng giữa hai thành viên Israel và Palestine và những ân oán giữa ông Blatter và Liên đoàn bóng đá lục địa già châu Âu UEFA. Ngay trước thềm bầu cử, cựu danh thủ bóng đá Pháp Michel Platini – Chủ tịch UEFA đã lớn tiếng kêu gọi ông Blatter từ chức và thẳng thừng tuyên bố nếu ông Blatter tiếp tục tái cử, UEFA sẽ xem xét đến khả năng tẩy chay Cúp bóng đá thế giới và vận động các nước châu Au đồng loạt từ bỏ tư cách thành viên FIFA.

Cựu danh thủ bóng đá Pháp Michel Platini – Chủ tịch UEFA không loại trừ khả năng các nước châu Âu tẩy chay Cúp bóng đá thế giới một khi ông Blatter tái đắc cử. Ảnh: AP

Đáp trả sau khi giành chiến thắng, ông Blatter cảnh báo bóng đá châu Âu đang đứng trước nguy cơ “mất ảnh hưởng” trong Uỷ ban điều hành FIFA. Hiện UEFA chiếm 8 ghế trong tổng số 25 ghế Uỷ ban, trong đó có 3/8 quan chức giữ chức Phó Chủ tịch. Trước đó, ông Blatter cũng đã bác bỏ lời kêu gọi từ chức của ông Platini.

TRINH DƯƠNG

(Tổng hợp từ ABC News/NYT)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh