Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Pakistan cho phép ông Musharraf ra nước ngoài trị bệnh
Thứ sáu: 12:00 ngày 18/03/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bộ Nội vụ Pakistan hôm 17.3 cho biết, chính phủ Pakistan đã cho phép cựu Tổng thống nước này, ông Pervez Musharraf (ảnh) được ra nước ngoài để điều trị bệnh.

Quyết định được đưa ra một ngày sau khi Toà án Tối cao Pakistan yêu cầu chính phủ nước này huỷ bỏ lệnh cấm đi lại đối với ông Pervez Musharraf, cho phép ông được rời khỏi nước này.

“Chúng tôi quyết định cho phép ông Pervez Musharraf rời nước để điều trị y khoa theo phán quyết của toà án”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar Ali Khan phát biểu tại cuộc họp báo ở Islamabad.

Theo ông Khan,ông Musharraf sẽ phải quay trở lại trong vòng 6 tuần.

Các luật sư của cựu Tổng thống Musharraf cho biết, ông này cần ra nước ngoài để điều trị một căn bệnh về cột sống, mà hiện tại Pakistan chưa điều trị được. Các báo cáo trước đó cho rằng, ông Musharraf có kế hoạch khởi hành đến Tiểu Vương quốc Arab thống nhất vào đêm 16.3. Tuy nhiên, ông Musharraf không thể rời khỏi đây, vì tên của ông nằm trong danh sách những người không thể rời khỏi Pakistan mà không được sự cho phép của chính phủ.  

“Chúng tôi đã xoá tên ông Musharraf  khỏi danh sách kiểm soát ra vào”, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan nói.

Hồi năm 2013, ông Musharraf bị đưa vào "danh sách các cá nhân bị kiểm soát đi lại", sau khi ông này về nước để tham gia tổng tuyển cử. 

Tuy nhiên, vị chính khách này đã bị cấm tham gia tranh cử và phải đối mặt với một loạt các vụ kiện pháp lý. 

Ngày 18.1.2016, Toà án chống khủng bố (ATC) của Pakistan đã tuyên bố cựu Tổng thống Pervez Musharraf trắng án trước cáo buộc sát hại thủ lĩnh bộ lạc Baloch, Nawab Akbar Bugti, hồi năm 2006. Đây chỉ là một trong 3 vụ án mà ông Musharraf phải đối mặt khi về nước sau một thời gian sống lưu vong. 

TÙNG LÂM

Theo THX

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh