Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Kênh truyền hình PressTV đưa tin, Pakistan dự định thả lãnh đạo của nhóm khủng bố sống ngoài vòng pháp luật, Lashkar-e-Jhangvi, sau khi chính quyền tỉnh Punjab rút lại yêu cầu kéo dài việc bắt giữ nhân vật này theo Luật trật tự công cộng.

![]() |
|
Malik Ishaq, lãnh đạo nhóm bị cấm hoạt động Lashkar-e-Jhangvi. Ảnh: Reuters |
Quyết định chấm dứt giam giữ Malik Ishaq được nhất trí bởi bồi thẩm đoàn gồm 3 thẩm phán tại toà án tối cao Lahore hôm 22.12, khi họ xem xét trường hợp của người này. Dự kiến Malik Ishaq sẽ được thả vào ngày 25.12.
Quyết định này đến sau khi Thủ tướng Nawaz Sharif cam kết sẽ “hành động ngay lập tức” chống lại những phiến quân ủng hộ Taliban đứng sau vụ tấn công khủng bố vào trường học do quân đội điều hành tại thành phố Peshawar, Tây Bắc nước này.
Lãnh đạo nhóm khủng bố chống người Shi’ite bị bắt giữ từ 3 năm trước theo Luật trật tự công cộng vì kích động sự thù ghét đối với cộng đồng người Shi’ite thiểu số trước đám đông người Sunni; cũng như tiến hành những vụ tấn công đẫm máu, gồm 2 vụ đánh bom nhằm vào người Shi’ite ở thành phố Quetta, Tây Nam Pakistan hồi năm 2013, vốn làm khoảng 200 người thiệt mạng.
Ishaq và các cộng sự đã từng bị điều tra trong quá khứ. Bản thân Ishaq đã bị bỏ tù 14 năm vì buộc tội giết hại người Shi’ite và được thả vào tháng 7.2011. Đầu năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố Ishaq là “khủng bố toàn cầu”.
Nhóm khủng bố Lashkar-e-Jhangvi được thành lập vào năm 1996.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
