Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bộ Ngoại giao Pháp đã lên án vụ không kích trại tị nạn gần thị trấn Sarmada, thuộc tỉnh Idlib, phía Tây Bắc Syria, và yêu cầu một cuộc điều tra “công bằng và độc lập”.

Trại tị nạn Kamuna nằm gần khu vực biên giới chung giữa Syria với Thổ Nhĩ Kỳ bị không kích hôm 5.5 làm khoảng 30 người thiệt mạng và 50 người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
![]() |
|
Trại tị nạn Kamuna bị phá huỷ sau hai cuộc không kích hôm 5.5. Ảnh: Anadolu |
Bộ Ngoại giao Pháp gọi vụ tấn công là "hành động gây phẫn nộ và không thể chấp nhận được, có thể coi là tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống lại loài người" và yêu cầu “những kẻ chịu trách nhiệm phải bị đưa ra trước công lý”.
Ngày 6.5, quân đội Syria đã phủ nhận cáo buộc rằng các máy bay chiến đấu của nước này không kích một trại tị nạn ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ làm khoảng 30 người thiệt mạng. Tuy nhiên, một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết, những báo cáo ban đầu cho rằng, một máy bay của chính phủ chịu trách nhiệm về vụ “thảm sát” này.
Một quan chức quân đội Nga, ông Igor Konashenkov, ngày 6.5, khẳng định không có máy bay hoặc máy bay không người lái nào của Nga bay qua trại tị nạn của Syria - nơi mới bị oanh kích hôm 5.5.
Cao uỷ LHQ về Nhân quyền, Zeid Ra'ad al Hussein tuyên bố, vụ tấn công hôm 5.5 gần như chắc chắn là một tội ác chiến tranh có chủ ý.
Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, các vụ không kích diễn ra gần thị trấn Sarmada thuộc tỉnh Idlib do nhóm Mặt trận Al-Nusra có liên hệ với al-Qaeda và lực lượng phiến quân kiểm soát.
TÙNG LÂM
Theo Reuters
