BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh:

Phát huy hiệu quả và nhân rộng mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư” 

Cập nhật ngày: 09/09/2018 - 15:52

BTNO - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh trấn áp ngay khi các hành vi vi phạm pháp luật manh nha.

Mặt khác, từ những nguồn tin tố giác tội phạm do quần chúng cung cấp, các cơ quan bảo vệ pháp luật có cơ sở triển khai các biện pháp nghiệp vụ; lập chuyên án đấu tranh, phá án đạt kết quả cao. Không ít trường hợp người dân còn trực tiếp bắt các đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp giật, giao công an xử lý.

Công an Tây Ninh khen thưởng cá nhân có thành tích tố giác, truy bắt tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnhh đã tiếp tục duy trì, củng cố được 24 loại mô hình đã xây dựng, trong đó mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư” là mô hình tiêu biểu và hoạt động có hiệu quả nhất. Qua đó, người dân đã hỗ trợ lực lượng Công an bắt được 73 vụ, 130 đối tượng phạm tội; tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ thêm 24 vụ, 19 đối tượng.

Điển hình, vào ngày 14.5, trong lúc làm vườn mãng cầu tại khu vực ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, anh Huỳnh Tấn Lộc phát hiện 1 thanh niên lạ mặt đi về hướng vườn mãng cầu của anh Bùi Hữu Tiến (sinh năm 1991, ngụ khu phố Ninh Tân, phường Ninh Sơn). Thấy có biểu hiện nghi vấn nên anh Lộc theo dõi và phát hiện đối tượng này trộm xe mô tô Wave, biển số 70H5-9092 đang dựng trước vườn mãng cầu của anh Tiến. Lập tức anh Lộc tri hô, đồng thời đuổi theo đối tượng.

Lúc này đối tượng bỏ xe lại và chạy bộ để tẩu thoát, anh Lộc tiếp tục đuổi theo khoảng 200m thì bắt được đối tượng, sau đó giao cho Công an xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh xử lý.

Mới đây, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 8.7, em Nguyễn Thị Huyền Trân (sinh năm 2007, ngụ ấp Xóm Bố, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu) điều khiển xe đạp điện chạy trên đường liên ấp Xóm Bố để về nhà. Khi đến lô cao su V6 – Nông trường cao su huyện Gò Dầu thì bị 1 đối tượng điều khiển xe mô tô chạy ngược chiều bất ngờ ép sát, giật sợi dây chuyền vàng 18K, trọng lượng 2 chỉ rồi tẩu thoát ra hướng Quốc lộ 22B.

Em Trân chạy đuổi theo và tri hô . Lúc này, các anh Nguyễn Văn Huy, Đặng Thanh Bình, Lê Văn Sang và Phạm Văn Tài đang cạo mủ cao su gần khu vực trên, nghe thấy tiếng kêu, ngay lập tức anh Huy điều khiển xe mô tô chở anh Tài, anh Bình chở anh Sang đuổi theo đối tượng.

Đối tượng manh động liều lĩnh chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, nhằm ngăn cản sự truy bắt, nhưng các anh Huy, Tài, Bình không ngại nguy hiểm, tiếp tục truy đuổi đến khu vực ngã ba khu nghĩa trang Hoa Kiều thuộc ấp Bến Mương, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu (cách hiện trường khoảng 3 km) thì đuổi kịp, khống chế, bắt giữ đối tượng giao cho Công an xã Thạnh Đức xử lý.

Đây chỉ là 2 trong số hàng trăm vụ mà người dân tham gia truy bắt đối tượng phạm tội, bảo vệ tài sản và giữ gìn trật tự an ninh tại địa phương. Chỉ tính trong thời gian 6 tháng đầu năm đã có 13 lượt tập thể, 134 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Tây Ninh đã tham mưu Ban Chỉ đạo 138 tỉnh xây dựng và chỉ đạo các mô hình hoạt động khá hiệu quả, như mô hình Đồng bào ấp Chăm tham gia giữ gìn an ninh trật tự, Tổ xe ôm tham gia giữ gìn an ninh trật tự, Sử dụng camera phòng chống tội phạm, Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự… 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự trên địa bàn. Do đó, Công an Tây Ninh tiếp tục củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, phát huy sức mạnh vai trò của người có uy tín, tập trung làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo động lực thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày càng bền vững, sâu rộng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phạm Công