Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hãng tin AFP dẫn lời một số quan chức cấp cao Yemen cho hay, nhóm phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shi’ite đã thừa nhận bắt cóc ông Ahmed Awad bin Mubarak, Chánh Văn phòng Tổng thống Abdrabuh Mansur Hadi hôm 17.1.

Giám đốc Cơ quan an ninh quốc gia Yemen, Tướng Mohammed al-Ahmadi nói với các phóng viên rằng, cơ quan này đang thương lượng với phiến quân để thả ông bin Mubarak.
![]() |
|
Văn phòng làm việc của Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen, ông Ahmed Awad bin Mubarak ở thủ đô Sanaa. Ảnh: Sputniknews |
Lực lượng phiến quân Houthi trước đó đã cảnh báo Tổng thống Hadi về “một loạt những biện pháp đặc biệt” mà họ đang có kế hoạch thực hiện, và nói thêm rằng, Tổng thống “không nên bao che nạn tham nhũng”.
Vào sáng sớm ngày 17.1, Chánh Văn phòng Tổng thống Yemen và hai vệ sĩ của ông đã bị bắt cóc tại thủ đô Sana’a của nước này.
“Một nhóm vũ trang đã dựng trạm kiểm soát giả mạo ở quận Hada, phía Nam thủ đô Sanaa, để bắt giữ ông Mubarak và những người cùng đi. Sau đó, nhóm này đưa các con tin tới địa điểm bí mật”, một quan chức Yemen cho biết.
Ông Mubarak là Tổng thư ký Uỷ ban đối thoại dân tộc Yemen, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát quá trình chuyển tiếp chính trị sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức hồi tháng 2.2012, sau làn sóng biểu tình đẫm máu kéo dài suốt cả năm.
Theo báo cáo ban đầu, mục đích của vụ bắt cóc là nhằm ngăn chặn giới chức cấp cao công bố một dự thảo Hiến pháp mới trong cuộc họp tổng thống.
Nhóm Hồi giáo Houthi, lực lượng kiểm soát phần lớn thủ đô Sanaa, tố cáo những chi tiết rò rỉ từ bản dự thảo, mà tổng thống Hadi cho là sẽ đảm bảo đất nước không bị chia cắt thành hai miền Nam, Bắc.
Những chi tiết rò rỉ cho rằng, hiến pháp mới sẽ chia đất nước thành 6 vùng. Nhóm Hồi giáo Houthi và các phe ly khai miền Nam tin là việc này sẽ làm giảm bớt quyền lực của họ.
TÙNG LÂM
Theo Sputniknews
