Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Hôm 2.10, quân đội Philippine cảnh báo, Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể làm cho các nhóm cực đoan địa phương trở nên quá khích và có thể làm phức tạp thêm những nỗ lực của chính phủ để giữ hoà bình lâu dài tại miền Nam Philippines.

Việc này bất chấp khoảng cách về địa lý của nhóm IS, vốn đang gieo rắc bạo lực ở trung Đông, đặc biệt là Iraq và Syria, Chuẩn tướng Joselito Kakilala nói trong một diễn đàn.
![]() |
|
Các chiến binh tự do Hồi giáo Bangsamoro. Ảnh: AFP |
“Nhóm Abu Sayyaf, nhóm khủng bố có quy mô nhỏ nhưng khét tiếng tàn ác ở Philippines, và Phong trào Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFM) có thể biến đổi thành các tổ chức khủng bố lớn hơn, phối hợp và tinh vi hơn”, Chuẩn tướng Joselito Kakilala nói.
Kakilala tin rằng hai nhóm khủng bố này có thể hoạt động kết hợp hoặc riêng rẽ và sẽ tiến hành những vụ tấn công mới nhằm vào những địa điểm thuộc chính phủ và những khu vực dân cư ở Mindanao và trên khắp cả nước.
Ông cũng cảnh báo rằng, mối quan hệ của Jemaah Islamiah (JI) - một tổ chức khủng bố đe doạ các nước Đông Nam Á có dính líu với al-Qaeda và Taliban - với Các Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro (BIFF), lực lượng chiến đấu của BIFM, có thể hồi sinh nếu lãnh đạo BIFF Ameril Umbra Kato nhận ra sự cần thiết của nó để tăng lực đòn bẩy tại miền Trung Mindanao.
Các quan chức Philippines trước đó khẳng định, không có chứng cứ nào cho thấy người Philippines đến Syria hoặc Iraq gia nhập IS, nhưng các quan chức địa phương ở miền nam Philippines cảnh báo các hoạt động chiêu mộ thành viên cho IS đang diễn ra ở khu vực này.
Mới đây, nhóm khủng bố Abu Sayyaf Abu Sayyaf ở Philippines đã lên tiếng đe doạ giết chết hai con tin người Đức, sau khi IS tung lên mạng video có cảnh hành quyết hai nhà báo Mỹ và một con tin người Anh. Abu Sayyaf đã đề nghị mức tiền chuộc 5,6 triệu USD cho 2 con tin Đức và đề nghị Đức phải ngừng các cuộc không kích chống lại IS. Nhưng những yêu sách của họ đã bị bác bỏ.
TRINH DƯƠNG
Theo THX/AFP
