Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Philippine tuyên bố sẵn sàng thương lượng với Abu Sayyaf về việc thả con tin Na Uy
Thứ hai: 07:53 ngày 04/07/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một quan chức chính phủ cấp cao Philippine hôm 3.7 cho biết, ông sẵn sàng thương lượng với nhóm khủng bố Abu Sayyaf Group (ASG) về việc thả một con tin người Na Uy tại tỉnh Sulu, miền Nam Philippine.

Cố vấn hoà bình của Tổng thống Philippine, ông Jesus Dureza cho biết, “một người nào đó” ở thành phố miền Nam Zamboanga nói với ông rằng, đại diện của ASG, Abu Rami chắc chắn muốn thương lượng với ông về vụ việc liên quan đến Kjartan Sekkingstad, con tin còn lại trên đảo Samal ở tỉnh miền Nam Davao del Norte.

Hình ảnh trong video do SITE đăng tải cho thấy, con tin Kjartan Sekkingstad (ngoài cùng bên phải) cùng hai con tin Robert Hall và Marites Flor ngồi trước các tay súng của nhóm khủng bố ASG. Ảnh: SITE

Ông Dureza cho biết, ông đã đưa “một số điện thoại bảo đảm” cho Abu Sayyaf để nhóm này liên lạc với ông.

Sekkingstad là một trong 4 con tin bị ASG bắt cóc khỏi một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo Samal, miền Nam Philippines hồi tháng 9 năm ngoái.

Hai con tin khác là John Ridsdel và Robert Hall, hai du khách người Canada, đã bị hành quyết sau khi chính phủ từ chối nộp tiền chuộc. Trong khi một con tin nữ người Philippine tên Marites Flor đã được thả gần đây.

ASG được cho là đã doạ giết Sekkingstad nếu họ không nghe tin gì từ chính quyền của tân tổng thống Rodrigo Duterte.

Abu Sayyaf, thề trung thành với Nhà nước Hồi giáo (IS), được cho là nhóm gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng trong lịch sử Philippines. Theo giới phân tích, dù có mối liên hệ với IS, Abu Sayyaf vẫn tập trung vào bắt cóc đòi tiền chuộc hơn là thiết lập "đế chế".

Abu Sayyaf chỉ có khoảng vài trăm phiến quân nhưng vẫn chống trả quyết liệt nhiều đợt tấn công của quân đội và tồn tại nhờ địa hình đồi núi, rừng rậm ở các hòn đảo phía nam Philippines.

TRINH DƯƠNG

Theo THX

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh