Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Philippine Rodrigo Duterte (ảnh) đã tuyên bố một tình trạng khẩn cấp quốc gia do tình trạng bạo lực vô luật pháp tại nước này.

![]() |
Ông Kristian Ablan, Thư ký văn phòng báo chí của tổng thống nói với các phóng viên rằng, “lệnh tình trạng khẩn cấp có hiệu lực từ hôm 5.9 và kéo dài cho đến khi Tổng thống Duterte ra lệnh dỡ bỏ”.
Theo lệnh tình trạng khẩn cấp, lực lượng vũ trang Philippine (AFP) và Cảnh sát quốc gia Philippine (PNP) được yêu cầu đảm trách những biện pháp được hiến pháp và luật pháp cho phép.
Ông Ablan cho biết, lệnh tình trạng khẩn cấp chủ yếu lệnh cho AFP và PNP “đàn áp tất cả những hình thức của bạo lực vô luật pháp tại Mindanao và ngăn chặn tình trạng bạo lực vô luật pháp lan tràn khắp đất nước”.
Việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia được đưa ra không đầy 3 ngày khi Tổng thống Duterte tuyên bố áp dụng “tình trạng vô luật pháp” sau khi xảy ra vụ nổ ở khu chợ đêm tại thành phố Davao tối 2.9, làm ít nhất 14 người thiệt mạng và gần 70 người bị thương.
Một số nguồn tin cho biết, cảnh sát thành phố Davao vừa tạm giam một người đàn ông bị tình nghi dính líu đến vụ việc này. Đối tượng vừa bị tạm giam là người đã có mặt tại khu chợ đêm, nơi xảy ra vụ đánh bom đẫm máu.
Trước đó, cảnh sát đã có chân dung phác hoạ của một người đàn ông để lại chiếc ba lô chứa chất nổ cực mạnh, trước khi quả bom tự chế này phát nổ hôm 2.9.
Người đứng đầu cơ quan cảnh sát quốc gia Philippines Ronald dela Rosa cho biết, họ đang tiếp tục phác hoạ 3 nghi phạm khác, gồm 2 phụ nữ và một người đàn ông.
Tổng thống Duterte đã triển khai quân đội ở trung tâm thành phố Davao để hỗ trợ cảnh sát thiết lập các chốt kiểm tra an ninh và tăng cường tuần tra sau vụ tấn công.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
