Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm và làm việc với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn
Thứ năm: 10:40 ngày 31/03/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Ngày 30.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cùng đại diện các Sở Công Thương, Tài chính, NN&PTNT, Liên Minh HTX… đã đến thăm và làm việc với Hợp tác xã Rau an toàn Long Mỹ (Long Thành Bắc, Hoà Thành) cùng chuỗi cửa hàng thực phẩm an toàn Nam Trạng trên địa bàn huyện Hoà Thành và thành phố Tây Ninh.

Qua chuyến thăm và làm việc, lãnh đạo tỉnh muốn lắng nghe những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong khâu sản xuất, tiêu thụ rau an toàn hiện nay, cũng như những đề xuất, kiến nghị của các đơn vị để cùng các ngành có biện pháp tháo dỡ.

Ông Dương Văn Thắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ hai từ trái qua) thăm cửa hàng thực phẩm an toàn Nam Trạng.

Tại HTX Long Mỹ, ông Nguyễn Thanh Bình- Chủ tịch HĐQT cho biết, HTX thành lập từ giữa năm 2009, đến nay có 23 thành viên, tổng diện tích sản xuất là 7 ha. Năm 2010 HTX sản xuất rau đạt 120 tấn/năm, lợi nhuận 400 triệu đồng; thời điểm năm 2014-2015 đạt 230 tấn/năm và lợi nhuận trên 1 tỉ đồng. Hiện HTX sản xuất các mặt hàng rau ăn quả và lá các loại, với bình quân 1 tấn /ngày.

Tuy nhiên, theo ông Bình, hiện nay các xã viên sản xuất tự do là chủ yếu, do chưa có sự liên kết chặt chẽ. Vì vậy, HTX mong muốn có một điểm bán hàng để có nơi tiêu thụ sản phẩm mình làm ra, tạo nguồn lợi chung, từ đó sẽ có kế hoạch gắn kết sản xuất, tiêu thụ giữa các thành viên HTX.

Bên cạnh đó, dù HTX sản xuất rau an toàn và có chứng nhận VietGAP nhưng giá thành bán sản phẩm không ổn định khiến các xã viên không an tâm. Thời gian qua, cũng có công ty đến liên hệ thu mua nhưng khó thoả thuận để tiêu thụ lâu dài. Do đó, kênh tiêu thụ chính của HTX vẫn là thương lái nên dễ bị ép giá. Bên cạnh đó, khó khăn về vốn cũng là trở ngại trong khâu đầu tư phát triển sản xuất của xã viên.

Theo đại diện Liên minh HTX Tây Ninh, sắp tới Liên minh sẽ có nguồn vốn để hỗ trợ HTX đầu tư sản xuất với lãi suất thấp (0,55% năm). Ngoài ra còn có chương trình hỗ trợ vốn của ngành Khuyến nông tỉnh khi HTX có dự án sản xuất phù hợp.

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoà Thành cho biết, thời gian qua, huyện cũng chú trọng hỗ trợ HTX một máy cày phục vụ sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia. Huyện cũng đã thoả thuận cùng BQL Trung tâm thương mại Long Hoa tìm một điểm bán hàng cho sản phẩm rau của HTX. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cùng chung tay hỗ trợ HTX trong các khâu kỹ thuật sản xuất, tạo dựng thương hiệu…

Xã viên HTX Rau an toàn Long Mỹ thu hoạch rau quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng cho biết, định hướng sắp tới của tỉnh là mỗi huyện sẽ có ít nhất một điểm bán rau an toàn vừa là phục vụ nhu cầu người dân cũng như có điểm tiêu thụ sản phẩm rau do các HTX xã sản xuất.  “Việc cần nhất hiện nay chính là giúp các HTX hoạt động đúng thực chất, không hình thức; HTX nào cũng phải hoạt động hiệu quả, còn những khó khăn, vướng mắc thì Nhà nước sẽ tìm cách hỗ trợ, tháo gỡ. Tuy nhiên, bản thân các HTX cũng phải năng động để phát triển, phải sản xuất đảm bảo được uy tín cũng như chất lượng sản phẩm mình làm ra”.

Đoàn cũng đã đến thăm hệ thống cửa hàng thực phẩm an toàn Nam Trạng ở huyện Hoà Thành và thành phố Tây Ninh.

Hiện nay, nhu cầu tiêu thụ rau sạch của người dân trong tỉnh ngày càng tăng, nhưng điểm tin cậy hiện chỉ có siêu thị, còn các điểm bán thực phẩm an toàn bên ngoài rất ít. Nắm bắt nhu cầu trên, mới đây, Công ty TNHH MTV Nam Trạng đã cho ra đời hệ thống thực phẩm an toàn Nam Trạng. Qua gần một tháng kinh doanh, hiện các cửa hàng đã có được lượng khách hàng ổn định.

Theo ông Lê Hoàng Nam- Giám đốc Công ty Nam Trạng, nguồn cung cấp thực phẩm tiêu thụ trong hệ thống được lấy từ các cơ sở cung cấp uy tín, đạt chuẩn sản xuất an toàn trong và ngoài tỉnh. Đến nay, hệ thống đã ký hợp đồng thu mua được với 3 nhà cung cấp rau, thịt trong tỉnh. Tuy nhiên, do hệ thống mới đi vào hoạt động nên lượng hàng hoá chưa dồi dào.

Tại chuyến thăm cửa hàng lần này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên khuyến khích cách làm của doanh nghiệp trong việc mạnh dạn dầu tư vào lĩnh vực này trong thời điểm hiện nay.

Vi Xuân

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục