Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Phòng, chống sốt xuất huyết-người dân cần chủ động tham gia
Thứ hai: 07:06 ngày 12/10/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Để chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, mọi người cần thực hiện các biện pháp sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước ngăn không cho muỗi đẻ trứng; thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, lật úp các dụng cụ không chứa nước.

Phun hoá chất phòng, chống sốt xuất huyết.

Tại Việt Nam, sốt xuất huyết (SXH) lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố nhưng tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Nam và miền Trung. Từ khi hoạt động phòng, chống SXH được đưa vào chương trình mục tiêu y tế quốc gia, số ca mắc và tử vong do SXH đã giảm đáng kể.

Năm 2014 là năm số ca mắc SXH thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Số ca mắc SXH cả nước từ đầu năm 2015 đến nay giảm 33,7%, số ca tử vong giảm 50,6% so với trung bình cùng kỳ giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2014; nhưng hiện gia tăng cục bộ tại một số địa phương đang trong mùa mưa ở miền Nam như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, Tây Ninh...

Bộ Y tế nhận định tình hình SXH năm 2015 sẽ tăng cao nếu không tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, ngay từ đầu năm 2015, Bộ đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH như: xây dựng kế hoạch phòng, chống SXH và hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch.

Ngày 14.4.2015, Bộ Y tế tổ chức hội nghị tăng cường phòng, chống SXH năm 2015 tại thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các địa phương chủ động phòng, chống SXH từ trước mùa dịch;

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh SXH, đặc biệt tại các điểm nóng để có chỉ đạo kịp thời; tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hỗ trợ phòng, chống SXH tại các tỉnh có số mắc tăng cao như Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh; tăng cường các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các sự kiện để vận động chính quyền địa phương cũng như cộng đồng tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống SXH.

Để tăng cường vai trò của các cấp chính quyền và nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống SXH, ngày 14.6.2015, Bộ Y tế đã tổ chức lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXH cấp quốc gia tại thành phố Chí Minh; chỉ đạo tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống SXH tại địa phương.

Ngày 15.7.2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2946/QĐ-BYT về việc thành lập 5 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống SXH và các dịch bệnh khác tại các tỉnh, thành phố có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên. Bệnh lây truyền từ người sang người qua vật chủ trung gian truyền bệnh là muỗi vằn sống trong khu vực dân cư. Đến nay vẫn chưa có vắc xin phòng và thuốc điều trị bệnh SXH đặc hiệu nên việc người dân tham gia tích cực, chủ động vào các hoạt động diệt muỗi, diệt lăng quăng, hợp tác với nhân viên y tế phun hoá chất diệt muỗi truyền bệnh SXH là hết sức quan trọng và cần thiết.

Dọn dẹp, loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên để không còn chỗ cho muỗi đẻ trứng.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh SXH, mọi người cần thực hiện các biện pháp sau: đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước ngăn không cho muỗi đẻ trứng; thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thường xuyên thay nước hoặc bỏ muối, dầu, hoá chất diệt ấu trùng vào bình hoa, bát nước kê chân chạn;

Loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá... Nên ngủ mùng, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày. Khi bị sốt hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

Đình Tiến

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục