Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Thông tin tiếp về bài báo “Người dân kêu trời… vì sai sót của công chứng viên”
Phòng công chứng số 1 đã sửa chữa sai sót
Thứ ba: 06:49 ngày 09/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Qua xem xét đơn khiếu nại của ông Đông và tờ cam kết của vị nguyên công chứng viên công chứng bản di chúc này trước đây, cũng như nội dung làm việc với ông Trần Văn Đông, Phòng Công chứng số 1 đã đồng ý tiến hành sửa lỗi kỹ thuật do có sai sót trong quá trình soạn thảo di chúc theo quy định của Luật Công chứng.

Báo Tây Ninh phát hành ngày 16.5.2015 có đăng bài “Người dân kêu trời… vì sai sót của công chứng viên” phản ánh trường hợp của ông Trần Văn Đông (SN 1964, ngụ khu phố Hiệp Lễ, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) không thể làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế tài sản theo di chúc của cha mẹ để lại, do có sai sót về lỗi đánh máy trong bản di chúc.

Cụ thể vào ngày 19.12.2008, cha mẹ ông Đông đến Phòng Công chứng số 1 tỉnh lập di chúc, để lại 2 phần đất cho ông Trần Văn Đông. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chứng viên đã lập di chúc theo nội dung cha mẹ ông Đông yêu cầu.

Sau khi cha mẹ qua đời, ông Đông tiến hành các thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo nội dung di chúc, nhưng không được các cơ quan chức năng giải quyết. Nguyên do chỉ vì trong nội dung bản di chúc được công chứng viên lập có quá nhiều sai sót số liệu nội dung tài sản, lỗi chính tả, về nhân thân người để lại di chúc… Phát hiện ra những sai sót trên, cơ quan chức năng yêu cầu ông Đông liên hệ với Phòng Công chứng số 1 để nơi đây điều chỉnh lại nội dung di chúc.

Tuy nhiên, do công chứng viên công chứng bản di chúc trên đã chuyển công tác khác nên cán bộ Phòng Công chứng số 1 trả lời là không thể điều chỉnh, đính chính được, rồi hướng dẫn ông Đông làm hồ sơ phân chia di sản thừa kế, có anh em ông ký tên.

Sau khi báo phát hành, ngày 4.6.2015, Phòng Công chứng số 1 tỉnh đã mời ông Trần Văn Đông đến để giải quyết. Cuối cùng Phòng Công chứng số 1 tỉnh cũng đồng ý sửa lỗi kỹ thuật trong di chúc.

Theo ông Nguyễn Minh Vũ – Phó trưởng Phòng Công chứng số 1 tỉnh, việc công chứng viên Phòng Công chứng số 1 từ chối sửa lỗi trong di chúc là đúng quy định của pháp luật, bởi theo Điều 50 của Luật Công chứng thì việc sửa lỗi kỹ thuật phải thông báo cho các bên tham gia giao dịch, mà trường hợp này người lập di chúc đã chết.

Tuy nhiên qua xem xét đơn khiếu nại của ông Đông và tờ cam kết của vị nguyên công chứng viên công chứng bản di chúc này trước đây, cũng như nội dung làm việc với ông Trần Văn Đông, Phòng Công chứng số 1 đã đồng ý tiến hành sửa lỗi kỹ thuật do có sai sót trong quá trình soạn thảo di chúc theo quy định của Luật Công chứng.

THẾ NHÂN

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục