Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Phụ nữ và Sức khoẻ
Thứ sáu: 09:24 ngày 12/06/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) -

Hỏi: Tôi mới sinh cháu đầu, được 40 ngày tuổi, bú mạnh, hiếu động, ngủ ngon, tất cả đều bình thường, nhưng đi cầu rất nhiều lần, thường trên 10-12 lần/ngày, phân lúc vàng, lúc xanh, thường lợn cợn nước. Xin hỏi bác sĩ, như vậy có bình thường hay không? Có cần cho cháu uống cốm vi sinh không? - Một bạn đọc

Đáp: Mỗi trẻ nhỏ có một “nết” đi tiêu khác nhau. Ngay cả cùng một trẻ, số lần đi tiêu và khoảng cách giữa hai lần tiêu cũng khác nhau mỗi ngày. Thông thường, trẻ mới sinh đi phân su lần đầu trong vòng 24 giờ. Sau đó, trong vòng 6 tuần đầu, trẻ đi tiêu ít nhất 1 lần, nhưng cũng có thể đến 15 lần một ngày. Trẻ bú sữa mẹ có thể đi phân nhiều lần một ngày, nhưng cũng có khi vài ngày mới đi 1 lần, do sữa mẹ được tiêu hoá gần như hoàn toàn. Khi trẻ lớn hơn, chúng thường đi tiêu ít lần hơn, phân cũng cứng chắc hơn, rõ nhất khi chúng bắt đầu ăn giặm. Đặc điểm phân cũng khác. Trẻ bú sữa mẹ đi phân màu vàng cam, loãng, mùi chua. Phân của trẻ bú bình ở tuổi này thường có màu nâu nhạt, hơi cứng hơn và nặng mùi hơn. Phân của trẻ bú mẹ thường mềm, nhiều nước hơn phân của trẻ bú bình, thậm chí khoảng một nửa là nước.

Một trẻ nhỏ vài ngày mới đi tiêu 1 lần có thể là bình thường. Dấu hiệu gợi ý táo bón là trẻ đi phân khô, cứng, phải rặn nhiều, rặn “đỏ mặt tía tai”, phân có lẫn máu hoặc trẻ có cảm giác đau đớn. Trẻ bú sữa mẹ hay sữa bình mà đi phân khô thì thường do uống không đủ nước, hoặc do mất nhiều nước qua mồ hôi (vì bệnh, trời nóng, sốt). Đối với trẻ đã ăn giặm, đi tiêu phân cứng có thể do ăn nhiều thức ăn gây táo bón như ngũ cốc, sữa bò tươi khi cơ thể trẻ còn non yếu.

Trường hợp con bạn, không rõ cháu bú sữa mẹ hay sữa bình, đi tiêu 10-12 lần/ngày, phân vàng hay xanh, lợn cợn nước, và không có biểu hiện táo bón. Như vậy, có thể khẳng định chuyện đi tiêu của cháu là bình thường, chưa cần thiết dùng thuốc. Các bà mẹ cần lưu ý, một trẻ bình thường thỉnh thoảng cũng đi phân thay đổi về số lần, màu sắc và độ cứng mềm. Một trẻ bú, ngủ, chơi đùa bình thường, thỉnh thoảng có một chút chất nhày, một dây máu nhỏ trong phân thì không đáng lo lắng, do thức ăn khó tiêu hoặc hậu môn bị kích thích nhẹ. Tuy nhiên, nếu phân có nhiều máu, nhiều chất nhày hoặc nhiều nước, cần đưa trẻ đi khám ngay.

Bs. HUỲNH VĂN TÚ

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục