Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

![]() |
Hỏi: Tôi bị viêm gan B, con tôi sinh ra đã chích ngừa viêm gan B. Cháu hiện đã 2 tháng tuổi, ăn, ngủ và vui chơi bình thường. Xin hỏi bác sĩ, tôi muốn kiểm tra xem cháu có bị lây bệnh viêm gan B thì phải làm sao? - một bạn đọc
Đáp: Viêm gan B là tên gọi vắn tắt của bệnh viêm gan do virút HBV. Đây là bệnh nhiễm trùng rất hay gặp, ước tính có khoảng 10-13% phụ nữ người Việt Nam mang thai bị viêm gan B. Người mẹ bị viêm gan B có thể lây bệnh sang con lúc sinh nở. Trẻ sơ sinh dễ bị lây bệnh viêm gan B từ người mẹ nhất nếu người mẹ bị viêm gan B trong 3 tháng cuối thai kỳ và có kết quả hai xét nghiệm HBsAg và HBeAg đều dương tính. Đa số trẻ sơ sinh bị viêm gan B không điều trị sẽ chuyển thành viêm gan B mãn tính.
Cách phòng ngừa lây bệnh viêm gan B từ mẹ sang con có hiệu quả nhất là tiêm văcxin sớm và đủ liều lượng cho trẻ. Tất cả trẻ sinh ra đều cần tiêm 1 mũi văcxin viêm gan B trong vòng 12-24 giờ đầu tiên. Nếu người mẹ có HBsAg(+), trẻ cần được tiêm thêm 1 mũi huyết thanh chống viêm gan B (HBIG) trong vòng 12 giờ sau sinh. Sau đó, cần tiêm cho trẻ văcxin viêm gan B liều thứ 2 và 3 khi trẻ được 1-2 tháng và 6-18 tháng tuổi.
Trường hợp con chị, cháu đã được tiêm ngừa văcxin lúc mới ra đời, chị cần tiếp tục đưa cháu đi tiêm ngừa mũi 2 và 3 theo lịch của y tế địa phương. Muốn kiểm tra xem cháu có bị lây bệnh viêm gan B hay không, chị có thể đưa cháu đi xét nghiệm HBsAg khi cháu đã tiêm đủ 3 mũi vắcxin và cháu được 9-18 tháng tuổi. Cùng lúc này, chị cũng có thể yêu cầu làm xét nghiệm kháng thể chống HBsAg (anti-HBs) để kiểm tra hiệu quả của 3 mũi vắcxin. Tuỳ kết quả, bác sĩ sẽ tư vấn, hướng dẫn chị cách xử trí tiếp theo. Trong lúc này, chị nên tiếp tục cho cháu bú sữa mẹ, vì đây là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ và hiện không có bằng chứng cho thấy virút viêm gan B có thể lây truyền qua sữa mẹ.
Bác sĩ HUỲNH VĂN TÚ
