Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Phụ nữ và sức khoẻ
Thứ bảy: 09:32 ngày 03/10/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hỏi: Nữ 30 tuổi, chưa lập gia đình, sức khoẻ bình thường. Tôi thấy kinh nguyệt tương đối đều mỗi tháng, nhưng lượng kinh ra rất ít và chỉ 2 ngày thì hết hẳn, ngoài ra không có dấu hiệu bất thường nào khác….

Hỏi: Nữ 30 tuổi, chưa lập gia đình, sức khoẻ bình thường. Tôi thấy kinh nguyệt tương đối đều mỗi tháng, nhưng lượng kinh ra rất ít và chỉ 2 ngày thì hết hẳn, ngoài ra không có dấu hiệu bất thường nào khác. Xin hỏi bác sĩ, liệu tôi có bệnh gì không? Khả năng sinh nở sau này có bị ảnh hưởng không? - Một bạn đọc

Đáp: Kinh nguyệt là hiện tượng bình thường ở phụ nữ tuổi sinh đẻ. Kinh nguyệt bình thường khi khoảng cách giữa hai lần thấy kinh là 21-35 ngày (đa số 28-32 ngày), hành kinh trong 3-7 ngày, tổng lượng máu kinh khoảng 50-60ml, chủ yếu trong 1-2 ngày đầu. Kinh nguyệt bình thường phản ánh tình trạng thăng bằng trong hoạt động thần kinh - nội tiết (trục hạ đồi - tuyến yên - buồng trứng) và cấu trúc bình thường của đường sinh dục, chủ yếu là âm đạo, tử cung và buồng trứng.

Bạn thấy kinh nguyệt đều mỗi tháng, nhưng chỉ trong 2 ngày và lượng máu ra ít. Đây là một dạng rối loạn kinh nguyệt, gọi là kinh ít. Kinh ít có thể là bình thường ở một số người, nhưng thường là một biểu hiện bất thường hoặc bệnh lý. Ở tuổi của bạn, kinh ít có thể do các nguyên nhân sau đây: mất cân bằng nội tiết sinh dục do căng thẳng tâm lý (lo lắng, buồn rầu quá mức…), suy dinh dưỡng (chán ăn, ăn kiêng kéo dài...), hoạt động thể lực quá mức, hoá sẹo một phần nội mạc tử cung, dính một phần buồng tử cung, sử dụng thuốc ngừa thai (nhất là các dạng thuốc tiêm, thuốc cấy phổ biến hiện nay), bệnh cường giáp, bệnh thận, hội chứng buồng trứng đa nang.

Tuỳ theo nguyên nhân, ngoài biểu hiện kinh ít còn có các dấu hiệu khác mà qua thăm khám, làm xét nghiệm có thể phát hiện và xác định nguyên nhân. Tuỳ nguyên nhân, bác sĩ sẽ trả lời cụ thể có điều trị khỏi hay không và có ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này hay không. Thông tin bạn cung cấp không đủ để trả lời cụ thể. Do đó, bạn nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và hướng dẫn xử trí thích hợp.

Bác sĩ HUỲNH VĂN TÚ

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh