Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hỏi: Tôi rất sợ hút thai đau, nghe nói có thể bỏ thai bằng cách uống thuốc, không biết biện pháp này có hiệu quả ra sao, có ảnh hưởng gì sau này không?

![]() |
Hỏi: Vợ chồng tôi mới cưới, chưa sẵn sàng nuôi con, nhưng khi “quan hệ” lại không hề ngừa thai. Hôm qua là đến ngày có kinh nhưng tôi không thấy, đi khám và siêu âm, bác sĩ bảo tôi có thai khoảng 4-5 tuần, nhưng còn nhỏ, chưa bỏ thai được, hẹn khám lại sau 1 tuần. Tôi rất sợ hút thai đau, nghe nói có thể bỏ thai bằng cách uống thuốc, không biết biện pháp này có hiệu quả ra sao, có ảnh hưởng gì sau này không? Một bạn đọc
Đáp: Bỏ thai bằng cách uống thuốc (còn gọi là phá thai bằng thuốc) là một trong 2 cách chấm dứt thai nghén phổ biến hiện nay. Phá thai bằng thuốc có tỷ lệ thành công rất cao, khoảng 95-98% các trường hợp, tương đương với hiệu quả của biện pháp hút thai. Nhưng so với hút thai, phá thai bằng thuốc có nhiều lợi thế hơn.
Thứ nhất, phá thai bằng thuốc diễn ra kín đáo hơn, gần giống như sẩy thai tự nhiên hoặc như một kỳ kinh nguyệt bình thường nhưng lượng máu mất hơi nhiều hơn. Sau khi được chẩn đoán chắc chắn có thai trong tử cung, người phụ nữ được cho uống 1 viên mifepristone 200mg, sau đó 24-48 giờ, tiếp tục uống/hoặc ngậm dưới lưỡi/hoặc ngậm cạnh má 2 viên misoprostol 200mcg, 4-6 giờ sau đó bào thai sẽ bắt đầu sẩy ra ngoài, và thường hoàn tất trong vòng 30-60 phút, nhưng cũng có trường hợp phải mất vài ngày mới kết thúc quá trình sẩy thai.
Thứ hai, phá thai bằng thuốc không ảnh hưởng đến các lần có thai sau đó. Sau hàng triệu lượt phá thai bằng thuốc trên toàn thế giới, các chuyên gia đã khẳng định, phá thai bằng thuốc là biện pháp an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu mới đây tiếp tục khẳng định những phát hiện trước kia: phá thai bằng thuốc dường như không có tác động lên sức khoẻ sinh sản tương lai. Chẳng hạn, nghiên cứu trên 2.710 phụ nữ Đan Mạch đã từng thực hiện phá thai bằng thuốc cho thấy, phá thai bằng thuốc không làm tăng nguy cơ bị sẩy thai tự nhiên, thai ngoài tử cung, hay thai nhi nhẹ cân trong thai kỳ sau đó.
Cần lưu ý, tỷ lệ phá thai bằng thuốc thất bại rất thấp, chưa đến 5% các trường hợp. Và mặc dù nguy cơ bị dị tật thai nhi trong những tình huống này cực kỳ thấp, các chuyên gia đều thống nhất: Tất cả phụ nữ đã uống một hoặc cả hai loại thuốc phá thai kể trên đều phải cam kết trở lại khám sau 2 tuần, tuỳ kết quả mà thầy thuốc có xử trí phù hợp, nhưng không bao giờ cho phép những thai nhi này tiếp tục phát triển.
Bs. Huỳnh Văn Tú
