Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hỏi: Nữ 30 tuổi, có thai lần đầu, được khoảng 14 tuần. Tôi đi khám thai định kỳ, làm các xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả bình thường. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cảm thấy buồn bực, chán nản vô cớ, thậm chí tôi muốn xin nghỉ việc ở công ty. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy khó tập trung vào công việc, thường nhức đầu, hay quên…

Hỏi: Nữ 30 tuổi, có thai lần đầu, được khoảng 14 tuần. Tôi đi khám thai định kỳ, làm các xét nghiệm, tất cả đều cho kết quả bình thường. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi cảm thấy buồn bực, chán nản vô cớ, thậm chí tôi muốn xin nghỉ việc ở công ty. Đôi khi, tôi cũng cảm thấy khó tập trung vào công việc, thường nhức đầu, hay quên… điều mà trước nay tôi chưa từng bị. Liệu tôi có bệnh về thần kinh không, thưa bác sĩ? Một bạn đọc
Đáp:
Các dấu hiệu bạn mô tả có thể gợi ý chứng trầm cảm trong thời gian mang thai, biểu hiện bằng các rối loạn có nguồn gốc từ não bộ. Khi bị chứng trầm cảm này, người phụ nữ thường có cảm giác “trống rỗng”, buồn, lo âu ở mức độ nhiều hay ít, thường kéo dài nhiều ngày, ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động hàng ngày.
![]() |
Tại nước Mỹ, khoảng 13% phụ nữ mắc chứng trầm cảm trong thời gian mang thai, với biểu hiện rất đa dạng, như: bồn chồn hay ủ rũ, buồn, tuyệt vọng, hay khóc, không còn động lực hay năng lượng làm việc, ăn quá nhiều hay quá ít, ngủ quá nhiều hay quá ít, khó tập trung, khó ra quyết định, có vấn đề về trí nhớ, cảm giác vô dụng hay có tội, tự dưng mất hứng thú và niềm vui trong công việc, không giao tiếp với bạn bè hay người thân, đau đầu, đau bụng... Chứng trầm cảm có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, như bệnh tâm thần, rối loạn liên quan đến não bộ, chấn động mạnh về tâm lý, thay đổi về nội tiết tố nữ và tuyến giáp. Phụ nữ dễ bị chứng trầm cảm trong thời gian mang thai nếu không được các thành viên trong gia đình quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ về công việc và tâm lý.
Trường hợp của bạn, nếu các triệu chứng ở mức độ nhẹ, hoặc tự biến mất sau vài ngày thì bạn không cần lo lắng, thường chỉ cần gia đình quan tâm, chia sẻ, động viên tinh thần. Còn nếu các triệu chứng trầm cảm kéo dài trên 2 tuần hoặc ngày càng trầm trọng hơn, đặc biệt nếu bạn không thể làm các việc nhà hay việc công ty, kể cả việc chăm sóc cho bản thân thì bạn nên đi khám bác sĩ. Các điều trị có thể chỉ là liệu pháp tâm lý, hoặc có thể cần thêm thuốc chống trầm cảm. Bác sĩ của bạn cũng có thể giới thiệu bạn đi khám chuyên khoa thần kinh-tâm thần nếu thấy cần thiết.
Bác sĩ Huỳnh Văn Tú
