Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Từ khi có game Pokémon, con tôi suốt ngày ôm điện thoại, dán mắt vào đó để săn con thú ảo. Mới đây nó về xin 200.000 đồng để nạp card, hỏi ra mới biết nó nạp để mua mấy vật gì trong game săn Pokémon. Đó là chưa kể nguy hiểm luôn rình rập, bởi cả ở nhà lẫn ra đường, lúc nào nó cũng cắm đầu vào điện thoại, chẳng thèm để ý xung quanh, rất dễ xảy ra tai nạn

|
|
Tụ tập trong khu vực Toà thánh Tây Ninh chơi Pokémon Go.
Mê thực tế ảo...
16 giờ 30, tại Toà thánh Tây Ninh, nhiều bạn trẻ mải mê “ôm điện thoại”, mặt căng thẳng, liên tục nhìn dáo dác khắp nơi để săn Pokémon. Một bạn trong nhóm 5 người khoảng 14-16 tuổi đang tụ tập ở đây cho biết, các em là học sinh lớp 9, rất thích trò chơi Pokémon này. Bởi muốn săn được nhiều Pokémon thì phải đi nhiều, vừa có cơ hội gặp bạn bè, vừa giải trí.
Tuy mới về đến Tây Ninh chưa bao lâu, nhưng trò chơi Pokémon Go đã nhanh chóng được nhiều người đón nhận, địa điểm săn Pokémon là khu vực Toà thánh Tây Ninh, công viên Hoà Thành…
Trò chơi Pokémon do Công ty Pokémon (Nhật Bản) ra mắt vào ngày 6.7.2016 tại Úc, New Zealand, Hoa Kỳ và chính thức có mặt tại Việt Nam vào ngày 6.8. Pokémon Go hoạt động dựa vào hệ thống định vị toàn cầu GPS, giao diện trò chơi tương tự như bản đồ trên các thiết bị di động thể hiện đầy đủ đường đi, các ngã tư, ngã ba...
Yêu cầu của trò chơi là người chơi phải bắt được Pokémon bằng thao tác vuốt trên màn hình cảm ứng khi nó xuất hiện. Vị trí xuất hiện của các Pokémon có thể ở bất kỳ đâu, từ trong nhà, ngoài phố, buộc người chơi phải đi đến vị trí đó để bắt. Trong quá trình di chuyển, người chơi phải liên tục nhìn vào màn hình điện thoại để tìm kiếm và xác định phương hướng. Để bắt được Pokémon, người chơi phải di chuyển trên số bước đi tính ngoài đời thật, đồng thời phải quan sát điện thoại để xác định điểm có Pokémon. Khi tìm ra một con Pokémon thì hướng máy ảnh về phía đó, khi Pokémon hiện ra trên màn hình thì bắt lại.
Tốn tiền thật
Pokémon Go là trò chơi ảo tương tác với đời thực, chính vì vậy, để có được PokeCoin, người chơi phải dùng tiền thật để quy đổi. Số tiền này được dùng để mua Pokeball, thuốc tạo mùi hương để dụ Pokémon đến, máy ấp trứng, tăng sức chứa đồ… nhằm bắt được nhiều Pokémon. Nếu người chơi không tương tác được với địa điểm Pokestop 5 phút 1 lần để săn Pokeball miễn phí, hoặc các vật dụng miễn phí giúp Pokemon mạnh hơn thì phải mua bằng tiền thật bằng cách nạp thẻ cào điện thoại hoặc thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, sau đó chuyển sang icons với giá khá cao.
Cụ thể, sau gần 15 phút không tương tác được với điểm Pokestop nào, Pokeball lại hết, phải nạp số tiền 22.000 đồng đổi bằng thẻ cào điện thoại để được 100 PokeCoins- tương ứng với 20 Pokeballs. Tương tự, để có 550 PokeCoins phải trả 111.000 đồng; 1.200 PokeCoins phải trả 223.000 đồng và muốn có 14.500 PokeCoins phải trả đến 2.250.000 đồng.
Bạn Thái Vân (ngụ phường Hiệp Ninh) cho biết: “Mình chơi trò Pokémon này ban đầu vì tò mò, nhưng càng chơi càng mê, nên mỗi buổi chiều phải đi săn Pokémon với các bạn. Tuy nhiên, mới có mấy ngày mà mình đã tốn gần 500.000 đồng tiền card điện thoại”.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (ngụ đường Điện Biên Phủ, phường Ninh Thạnh) tỏ ra bất an: “Từ khi có game Pokémon, con tôi suốt ngày ôm điện thoại, dán mắt vào đó để săn con thú ảo. Mới đây nó về xin 200.000 đồng để nạp card, hỏi ra mới biết nó nạp để mua mấy vật gì trong game săn Pokémon. Đó là chưa kể nguy hiểm luôn rình rập, bởi cả ở nhà lẫn ra đường, lúc nào nó cũng cắm đầu vào điện thoại, chẳng thèm để ý xung quanh, rất dễ xảy ra tai nạn”.
Vũ Nguyệt
