Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Quân đội Thái Lan: Thiết quân luật nhưng không đảo chính
Thứ tư: 06:17 ngày 21/05/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hôm 20.5, Quân đội Thái Lan bất ngờ ra lệnh thiết quân luật trên toàn quốc nhằm mục tiêu phục hồi trật tự xã hội sau 6 tháng khủng hoảng chính trị với hàng loạt các cuộc biểu tình, đẩy đất nước rơi vào tình trạng không có chính phủ đúng nghĩa.

Động thái này dấy lên lo ngại trong dư luận Thái Lan và cộng đồng quốc tế về khả năng quân đội nước này đang tiến hành một cuộc đảo chính mới.

Trong 8 thập kỷ qua, tại Thái Lan đã diễn ra 18 cuộc đảo chính, chủ yếu là do quân đội tiến hành. Lần mới đây nhất vào năm 2006, quân đội đã buộc Thủ tướng khi đó là ông Thaksin Shinawatra phải ra đi, sống lưu vong ở nước ngoài.

Quân đội khẳng định, đây hoàn toàn không phải là một cuộc đảo chính vì chính quyền lâm thời thân cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra vẫn đang làm việc. Kênh truyền hình Channel 5 trích dẫn thông báo của quân đội Thái Lan kêu gọi “người dân bình tĩnh, không nên hoảng loạn và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình”.

Trong cuộc họp báo tại Bangkok, Tổng tư lệnh lực lượng lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha nhấn mạnh, việc quân đội buộc phải nắm quyền kiểm soát an ninh công cộng là do các cuộc biểu tình bạo động đã làm quá nhiều người chết và gây thiệt hại nghiêm trọng.

Cho đến nay, gần 30 người chết từ khi các cuộc biểu tình bùng phát hồi tháng 11 năm ngoái. “Chúng tôi rất lo ngại bạo lực có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Vì thế, để phục hồi luật pháp và trật tự xã hội, chúng tôi tuyên bố thi hành thiết quân luật” – tướng Prayuth nói. “Tôi yêu cầu tất cả các phe nhóm chấm dứt ngay mọi hoạt động của mình và hợp tác với quân đội tìm kiếm giải pháp thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay”. Tướng Prayuth đã mời lãnh đạo các cơ quan chính phủ và các quan chức cao cấp tham dự cuộc họp chiều 20.5 để thông báo tình hình.

Quân đội cho biết, sẽ thành lập một lực lượng gìn giữ hoà bình gồm lục quân, không quân và hải quân; giải thể Trung tâm thi hành hoà bình và trật tự trực thuộc chính quyền lâm thời; mọi cơ quan dân sự buộc phải tuân theo các yêu cầu của quân đội. Nhằm ngăn chặn đụng độ, quân đội ra lệnh cả hai phe “áo vàng” – chống chính phủ và phe “áo đỏ” - ủng hộ chính phủ phải “án binh bất động”, chấm dứt các cuộc biểu tình.

Ngoài ra, quân đội cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông không đăng phát các chương trình ảnh hưởng đến an ninh quốc gia cũng như các chương trình có nội dung xuyên tạc thông tin, kích động, xúi giục gây rối loạn và chia rẽ xã hội; cử các sĩ quan quân đội đến giám sát các kênh truyền hình tư nhân và ra lệnh 10 kênh truyền hình vệ tinh, trong đó có các kênh thuộc quyền sở hữu của phe “áo vàng” lẫn “áo đỏ” tạm thời ngưng phát sóng.

 Theo các quan chức Thái Lan, cho đến rạng sáng 20.5, chính quyền lâm thời tại Bangkok không được quân đội thông báo kế hoạch áp đặt tình trạng thiết quân luật. Dù vậy, chính quyền lâm thời tuyên bố hoan nghênh hành động của quân đội và cho biết vẫn đang điều hành các hoạt động của Nhà nước. Thủ tướng tạm quyền Niwatthamrong Boonsongphaisan cũng đã triệu tập phiên họp nội các trong ngày 20.5 tại một địa điểm không xác định để thảo luận những diễn biến mới của tình hình.

Phe “áo vàng” chống chính phủ tuyên bố tạm ngừng hoạt động biểu tình trong ngày 20.5 để theo dõi tình hình và thảo luận về chủ trương hoạt động mới. Tại trung tâm thủ đô Bangkok, quân đội bao vây cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” ủng hộ chính phủ, thuyết phục họ chấm dứt hoạt động tụ tập và tuần hành trên các đường phố.

Ngay sau khi quân đội Thái Lan ban bố tình trạng thiết quân luật, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho rằng động thái này chỉ là tạm thời và không làm xói mòn nền dân chủ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết, Washington hiểu rằng, đây không phải là hành vi đảo chính nhưng rất quan ngại trước những diễn biến của cuộc khủng hoảng tại Thái Lan, đồng thời hối thúc tất cả các bên tôn trọng các nguyện vọng của người dân.

THUÝ TRINH

(Theo Bangkok Post/Reuters)

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh