Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Rosatom: Xây dựng hai tổ máy mới tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr
Thứ ba: 12:00 ngày 02/06/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử Nga Rosatom, Sergey Kirienko hôm 1.6 cho biết, công trình quy mô lớn sẽ bắt đầu vào mùa thu năm nay nhằm trang bị tổ máy thứ hai và thứ ba của Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, tại tỉnh miền Nam Bushehr, Iran.

Việc xây dựng các lò phản ứng mới đang được tiến hành tại Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, tỉnh Bushehr, miền Nam Iran. Ảnh: Sputniknews

Ông Sergey Kiri đưa ra tuyên bố trên tại diễn đàn Atomexpo-2015. Theo đó, các tổ hợp mới sẽ có hai lò phản ứng được thiết kế theo công nghệ lò phản ứng nước nhẹ VVER, với công suất 1000 MW mỗi lò phản ứng, gấp ba lần công suất sản xuất điện hạt nhân của nước Cộng hoà Hồi giáo.

Chính phủ Nga và Iran đã ký thoả thuận về xây dựng nhà máy điện hạt nhân từ tháng 8 năm 1992, và vào tháng 1.1995, hợp đồng thi công tổ máy số 1 đã được ký kết.

Tháng 9.2011, Tổ máy 1 của nhà máy điện hạt nhân Bushehr được nối vào hệ thống điện lưới quốc gia và đạt công suất tối đa vào mùa hè năm 2014.

Ngày 11.11.2014, Nga và Iran đã ký hợp đồng mở rộng hợp tác năng lượng hạt nhân dân sự và xây dựng tổng cộng 8 lò phản ứng hạt nhân bổ sung tại Bushehr.

Mục tiêu của Iran là sản xuất 20.000 MW điện hạt nhân.

Iran tiên lượng các biện pháp cấm vận sẽ giảm dần sau thoả thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của họ, dự kiến được ký kết bởi Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức) và Tehran vào ngày 1.7.

Trước đó, ngày 31.5, một nguồn tin từ các quan chức Phương Tây cho hay, nhóm P5+1 đã nhất trí về cách thức khôi phục các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran nếu nước này vi phạm các điều khoản của một thoả thuận hạt nhân tương lai.

Quan chức này không nói rõ các lệnh trừng phạt sẽ được khôi phục như thế nào, song khẳng định: "Đã có một sự đồng thuận tuyệt đối giữa 6 nước, trong đó có cả Nga và Trung Quốc, về cơ chế đảo ngược các lệnh trừng phạt". Một quan chức Phương Tây khác cũng lưu ý thoả thuận này chỉ mang tính "tạm thời" bởi nó cần có được sự chấp nhận của người Iran.

Trước đó, Nga và Trung Quốc đã phản đối việc tự động khôi phục trừng phạt nếu Iran vi phạm thoả thuận, cho rằng biện pháp như vậy sẽ làm suy yếu quyền phủ quyết của hai uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an này.

THUÝ TRINH

Theo Sputniknews

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh