BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sẵn sàng khám phá phương Nam 

Cập nhật ngày: 18/07/2017 - 16:32

Khoảng 100 đại biểu sẽ tham dự Trại hè Việt Nam 2017 diễn ra từ ngày 18 - 31/7 tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Ủy ban Nhà nước về ngoài Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), các đại biểu đều là học sinh, sinh viên và thanh niên tiêu biểu là con em của người Việt Nam ở nước ngoài có độ tuổi từ 16-23.

Các thanh niên được chọn đều có thành tích học tập hoặc làm việc tốt, có tham gia và đóng góp cho phong trào thanh niên, sinh viên hoặc cộng đồng hướng về quê hương…


Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) (Nguồn: Wiki-Travel).

Với chủ đề: “Tuổi trẻ kiều bào tự hào về đất Phương Nam”, các hoạt động trong chương trình nhằm giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, tìm hiểu văn hóa lịch sử dân tộc, phong tục tập quán, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, các đại biểu sẽ tham gia hoạt động từ thiện, giao lưu với thanh niên, sinh viên tại các địa phương và tìm hiểu văn hóa, việc bảo vệ môi trường tự nhiên tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụ thể, Đoàn sẽ dâng hương tại Tượng đài Bác ở Bến Nhà Rồng và tối cùng ngày sẽ diễn ra Lễ khai mạc chính thức Trại hè Việt Nam 2017 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Từ ngày 20-21/7, Đoàn di chuyển đi tham quan Đền Bến Dược, Địa đạo Củ Chi, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Dinh Thống Nhất và có cuộc giao lưu, gặp gỡ với John Hùng Trần – chàng trai Việt kiều Mỹ nổi tiếng với cuốn sách “John đi tìm Hùng”.

Ngày 22/7, các thanh niên kiều bào sẽ bắt đầu vào cuộc khám phá miền Tây và địa điểm đầu tiên là tỉnh Tiền Giang với các chuyến tham quan chùa Vĩnh Tràng, đi miệt vườn Cái Bè, đi tàu tham quan miệt vườn trái cây, làng nghề, nhà cổ Cái Bè.

Ngày sau đó, Đoàn sẽ  tới TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để viếng Lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc. Tại đây, các thanh niên kiều bào sẽ có cuộc giao lưu với Tỉnh Đoàn Đồng Tháp và cùng tổ chức chương trình từ thiện.              

Từ ngày 24/7, các đại biểu Trại hè Việt Nam 2017 sẽ tới TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) để đi thăm Tràm Chim.

Sau đó, các thanh niên kiều bào sẽ di chuyển tới thị xã Hà Tiên (Kiên Giang). Tại đây, đoàn sẽ đi thăm Khu du lịch Núi Cấm, tham quan Thạch Động, Cột mốc biên giới 314, tắm biển Mũi Nai.


Lễ khai mạc trại hè 2016. (Nguồn: Tạp chí Quê hương).

Tại TP. Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang), Đoàn sẽ có chuyến tham quan thú vị ở Lăng Mạc Cửu và di chuyển về huyện Hòn Đất viếng mộ Chị Sứ. Ngày 27/7, Đoàn xuống Bến Ninh Kiều, lên tàu nhỏ tham quan Chợ Nổi Cái Răng tại Cần Thơ, sau đó khởi hành đi Sóc Trăng để tham quan Chùa Dơi.

Đặc biệt, từ ngày 28/7, đoàn sẽ khởi hành đi Cà Mau để tham quan Mốc tọa độ, biểu tượng Mũi Cà Mau và nhiều hoạt động từ thiện.

Đất Mũi cũng là nơi sẽ diễn ra Bế mạc chính thức Trại hè Việt Nam 2017 vào ngày 29/7 để khép lại hành trình khám phá sâu về vùng đất phương Nam. Đây cũng là điểm khác biệt của Trại hè Việt Nam năm nay so với hành trình xuyên Việt đã được tổ chức thường niên trong những năm qua.  

Nguồn baoquocte