Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO) - Qua gần 2 năm hoạt động- tính đến cuối tháng 6.2016, Chi nhánh CEP Tây Ninh đã giải ngân số tiền hơn 82 tỷ đồng cho 7.502 lượt người vay vốn. Quỹ này ngày càng được sự tin tưởng, ủng hộ từ các cấp chính quyền địa phương, trở thành bạn đồng hành của người nghèo trong quá trình nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

|
|
Trao học bổng CEP năm 2015.
Bên cạnh hoạt động chính là trợ vốn cho công nhân và người lao động nghèo tự tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, Quỹ CEP còn thực hiện chương trình phát triển cộng đồng một cách liên tục trong nhiều năm qua với các hoạt động bổ trợ như: giáo dục tài chính nhằm nâng cao sự hiểu biết của thành viên về quản lý sử dụng vốn, quản lý tiết kiệm; tổ chức học tập, chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành nghề; mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho gia đình thành viên nghèo; hỗ trợ tài chính cho thành viên gặp khó khăn khẩn cấp và trao tặng thực phẩm thiết yếu cho thành viên trong dịp tết; cấp học bổng và dụng cụ học tập cho con em thành viên nghèo hiếu học hoặc có nguy cơ bỏ học cao; xây dựng và sửa chữa nhà cho thành viên nghèo và khó khăn nhất.
Từ chương trình phát triển cộng đồng, các thành viên CEP có thêm sự hỗ trợ để nâng cao tác động của các dịch vụ tài chính CEP đối với việc cải thiện an sinh của bản thân và gia đình. Chị Trịnh Thị Hồng Thắm ngụ ấp Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành suốt gần 10 năm qua, cả gia đình chị gồm 4 người phải sống chật vật trong căn nhà đơn sơ, tạm bợ, mỗi khi trời mưa là nước tuôn xối xả vào nhà. Tình cảnh như thế nhưng vợ chồng chị cũng đành cam chịu, vì còn phải dành dụm tiền để lo cho 2 con ăn học. Khi được tiếp cận nguồn vốn của Quỹ CEP vào năm 2015, chị Thắm như tìm thấy tia sáng trong cuộc sống tối tăm vì nghèo khó của mình. Từ nguồn vốn vay 10 triệu đồng, chị dốc vào việc đầu tư, sắm sửa trang thiết bị để làm nghề may gia công quần áo. Đến nay cuộc sống gia đình chị Thắm đã có nhiều chuyển biến nhờ có nguồn thu nhập ổn định. Hai đứa con nhỏ của chị đều chăm ngoan, học giỏi. Niềm vui nhân lên, khi chị nhận được tin tốt lành: gia đình chị sẽ được hỗ trợ “Mái nhà CEP” trong năm 2016. Không giấu được niềm xúc động, vui mừng khi ước mơ ấp ủ bao nhiêu năm về một mái nhà lành lặn nay sắp thành hiện thực, chị Thắm chia sẻ: “Nếu không được hỗ trợ từ Quỹ CEP, có lẽ cả cuộc đời tôi cũng không thể nào có được căn nhà mới. Gia đình tôi rất cảm kích, mong rằng Quỹ CEP sẽ ngày càng phát triển để có thể giúp đỡ thêm nhiều hộ nghèo như chúng tôi”.
|
|
Em Trang Huỳnh Như Ý và mẹ.
Chị Thắm chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp cận với nguồn vốn của Quỹ CEP và được tham gia vào chương trình phát triển cộng đồng của Quỹ, cụ thể là chương trình trao tặng “Mái nhà CEP”- một trong các hoạt động mang đậm tính nhân văn của Quỹ CEP thông qua việc hỗ trợ kinh phí xây nhà cho những thành viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống. Thông qua chương trình, Quỹ CEP mong muốn góp phần cùng các cơ quan chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện những việc làm thiết thực có ích cho cộng đồng xã hội.
Chị Trần Thị Quy ngụ ấp Bàu Lùn, xã Bình Minh, TP. Tây Ninh là thành viên CEP đầu tiên tại Tây Ninh được trao tặng “Mái nhà CEP” vào năm 2015 cho biết, căn nhà cũ của chị đã bị cháy xém nhiều mảng sau một lần xảy ra sự cố chập điện, nhưng cả gia đình chị vẫn phải chấp nhận “sống chung” với nó. Đồng lương từ công việc chăm sóc trẻ tại Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng nạn nhân chất độc da cam/Dioxin của chị hầu như không đủ để trang trải các thứ chi phí sinh hoạt trong gia đình, bao gồm cả việc chăm lo cho người con bị mất khả năng lao động, vì thế cuộc sống rất bấp bênh. “Nhờ được hỗ trợ căn nhà từ Quỹ CEP, tôi mới có thể an tâm làm việc, cải thiện đời sống. Chứ lúc trước, mỗi khi trời chuyển giông gió, tôi cứ thấp thỏm lo sợ sập nhà”- chị Quy nói.
|
|
Chị Trần Thị Quy trước căn nhà do Quỹ CEP hỗ trợ.
Bên cạnh “Mái nhà CEP” hỗ trợ những thành viên gặp khó khăn về nhà ở, còn có “Học bổng CEP” nhằm giúp con em các hộ nghèo có điều kiện tiếp tục đến trường. Trong năm 2015, Chi nhánh CEP tại Tây Ninh đã dành gần 85 triệu đồng để trao 48 suất “Học bổng CEP”, dự kiến trong năm 2016 sẽ tiếp tục tài trợ thêm 54 suất nữa. Mỗi suất học bổng này trị giá từ 1 đến 2,5 triệu đồng (tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh, độ tuổi và thành tích học tập của đối tượng được trao).
Năm nay, em Trang Huỳnh Như Ý- học sinh lớp 3B, Trường tiểu học Lương Thế Vinh (TP. Tây Ninh) tiếp tục được nhận “Học bổng CEP” lần thứ hai. Mẹ em- chị Huỳnh Thị Bích Tuyền cho biết, học bổng CEP ngoài giá trị về vật chất giúp gia đình chị trang trải các khoản chi phí cho con đến trường, còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, giúp Như Ý cố gắng học tập. Những năm qua, sống trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình phải thuê nhà trọ để ở, bản thân Như Ý không có điều kiện học tập đầy đủ như bạn bè nhưng em luôn biết nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt loại giỏi. Từ nguồn vốn được Quỹ CEP hỗ trợ, mẹ em đã có điều kiện cải thiện việc làm ăn buôn bán, nhờ đó giảm bớt nỗi lo về chi phí cho con học tập hằng tháng. “Không những tôi được vay vốn để có điều kiện cải thiện kinh tế mà con gái chúng tôi mỗi năm lại còn được nhận học bổng, tập sách. Thật sự chúng tôi rất vui mừng và biết ơn sự san sẻ đầy ý nghĩa của Quỹ CEP, cảm ơn nhiều lắm”- chị Tuyền xúc động bày tỏ.
Hoàng Kha