Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Theo ông Nguyễn Đình Xuân- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), hiện trạng mực nước ngầm ở Tây Ninh đang rất ổn định nhờ có một hệ thống thủy lợi tốt. Tuy nhiên, không thể lãng phí nguồn nước này vì nó rất dễ bị ô nhiễm.

![]() |
|
Khoan giếng ở một nhà dân- Ảnh minh họa |
“Bản chất nước ngầm của chúng ta là tốt và nguồn nước ngầm này còn được nuôi dưỡng bởi hệ thống nước mặt, hệ thống kênh, rạch tưới tiêu. Chỉ trừ một số khu vực gặp khó khăn ở Bến Cầu, Tân Biên hay phía mỏ đá voi Sóc Con Trăn (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) nước bị nhiễm phèn hoặc bị nhiễm sắt... Còn cơ bản nguồn nước ngầm trong tỉnh chúng ta rất dồi dào” - ông Xuân cho biết.
Tuy nhiên, ông Xuân cũng cảnh báo: “chúng ta không được lãng phí nguồn nước này, bởi nó dễ bị ô nhiễm do hoạt động sản xuất của nhà máy, xí nghiệp hay người dân khi khoan giếng, làm những công trình ngầm. Nhất là người dân có thói quen đào những hầm thí, tức là đưa nước thải xuống hầm tự thấm, thì hành vi này hết sức nguy hiểm vì lâu dài sẽ thấm xuống mạch nước ngầm, đến một mức độ nào đó thì nước ngầm bị ô nhiễm và việc làm sạch nước ngầm là rất là khó khăn”.
Ông Xuân cũng lưu ý, đối với việc xử lý những giếng khoan, cần phải chú ý bít khe hở ở giữa lỗ khoan và ống nước, bởi trong lúc sử dụng hoặc sau khi đã sử dụng thì nước bẩn sẽ theo khe hở đó ngấm sâu xuống mạch nước ngầm. Về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến mạch nước ngầm, biến nước sạch trở thành không sạch.
Theo quy định hiện nay, việc khai thác nước ngầm thì phải xin phép kể cả dùng trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do tập tục, thói quen nên hiện nay việc quản lý vấn đề này chưa chặt chẽ. Để bảo vệ mạch nước ngầm, ngành TN&MT đang siết chặt vấn đề cấp phép khai thác; quy hoạch về quản lý nước ngầm; đồng thời yêu cầu những cơ sở chuyên đi khoan giếng phải có chứng chỉ đào tạo, để trong quá trình khoan giếng không gây ô nhiễm cho nguồn nước ngầm.
Sở TN&MT cho biết, năm 2015, ngành đã triển khai gần 80 cuộc thanh, kiểm tra kết hợp nhiều lĩnh vực môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước. Theo đó, đã xử phạt trong lĩnh vực môi trường, xả nước thải vào nguồn nước đối với 63 tổ chức và 2 cá nhân với số tiền phạt gần 5,5 tỷ đồng; xử phạt 1 tổ chức khai thác sử dụng nước dưới đất với số tiền 3,5 triệu đồng.
Hải Nam
