Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hơn 460 di dân và người tị nạn từ Thổ Nhĩ Kỳ đã đến các hòn đảo của Hy Lạp hôm 30.8, cao nhất trong vài tuần gần đây, bất chấp một thoả thuận mà Liên minh châu Âu và Ankara nhất trí hồi tháng 3 để đóng cửa lộ trình này.

Chính quyền Hy Lạp ghi nhận 462 người mới đến trong thời gian từ ngày 29 đến sáng 30.8, tăng 149 người so với ngày trước đó. Hầu hết những người này vào Hy Lạp qua hai hòn đảo Lesbos và Kos trên vùng biển Aegean.
![]() |
|
Một người đàn ông bám thành tàu sau khi nhảy xuống biển từ một chiếc xuồng chật ních người trong chiến dịch giải cứu trên biển Địa trung hải hôm 29.8. Ảnh: AP |
Con số này vẫn nhỏ hơn so với số người tị nạn cố gắng đến Italy từ châu Phi – khoảng 6.500 người di cư đã được cứu ngoài khơi Libya trong các chiến dịch cứu hộ với sự kết hợp của nhiều lực lượng cứu hộ và nhân đạo diễn ra ngày 29.8. Người di cư được cứu sau khi nhảy khỏi các con tàu quá tải chở hàng nghìn người vượt Địa Trung Hải và bơi về phía các tàu cứu hộ.
Số người di cư và tị nạn đến Hy Lạp dao động từ khoảng 200 người một ngày đến chỉ 10 người một ngày, nhưng nó cho thấy một dòng chảy đều đặn 5 tháng qua sau khi thoả thuận ngăn chặn dòng người di cư đổ vào châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ được nhất trí. Theo hiệp ước, kể từ ngày 20.3, những người đến Hy Lạp mà không có giấy tờ hợp lệ sẽ bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ trừ phi đơn xin tị nạn của họ được chấp nhận.
Thống kê cho thấy, từ đầu năm đến nay đã có hơn 163.000 di dân và người tị nạn đến Hy Lạp bằng đường biển. Trong năm 2015, đây là lộ trình chính vào châu Âu đối với hơn 1 triệu người chạy trốn chiến tranh và xung đột tại Trung Đông, châu Phi và châu Á.
THUÝ TRINH
Theo Reuters
