Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sơ kết công tác phối hợp phòng, chống tội phạm giữa Tân Châu, Tân Biên (Tây Ninh), Lộc Ninh (Bình Phước) với huyện Memot (Campuchia) 

Cập nhật ngày: 01/12/2018 - 20:36

BTNO - Ngày 30.11, UBND huyện Tân Châu tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới giữa lực lượng vũ trang các huyện Tân Châu, Tân Biên (Tây Ninh), Lộc Ninh (Bình Phước) với lực lượng vũ trang huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum (Vương quốc Campuchia).

 
Lực lượng vũ trang huyện Tân Biên, Tân Châu, Lộc Ninh và chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Memot (Campuchia) ký kết biên bản phối hợp công tác quý IV năm 2018.

Theo báo cáo, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới do hai bên quản lý tiếp tục được giữ vững, tội phạm trên tuyến biên giới được kiềm chế, không xảy ra hoạt động phức tạp. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin thống nhất phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự ở khu vực biên giới. 

Hai bên cũng đã chủ động trao đổi 28 tin về tình hình hoạt động của tội phạm liên quan đến ma tuý, hình sự, buôn lậu,... Chính quyền và lực lượng vũ trang của hai bên tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm pháp luật của mỗi quốc gia, thông lệ quốc tế và các biên bản ghi nhớ giữa hai quốc gia cũng như của địa phương giáp ranh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới; tạo điều kiện cho người dân hai nước qua lại buôn bán, thăm thân, học tập, tham quan du lịch và khám chữa bệnh. 

Với tình hữu nghị, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, chính quyền, lực lượng vũ trang các huyện Tân Châu, Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) và Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) đã quan tâm hỗ trợ về vật chất, kinh phí cho chính quyền và lực lượng vũ trang huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum (Campuchia). 

Kết thúc hội nghị, lực lượng vũ trang huyện Tân Biên, Tân Châu và huyện Lộc Ninh cùng chính quyền, lực lượng vũ trang huyện Memot, tỉnh Tboung Khmum ký kết biên bản phối hợp công tác quý VI năm 2018. 

Tuyết Nhung – Minh Nhật