Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sư đoàn 5: Phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Cập nhật ngày: 20/05/2021 - 10:58

BTNO - Sáng 19.5, Sư đoàn 5 tổ chức lễ phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2021), 62 năm ngày Bác Hồ phát động “Tết trồng cây” (28.11.1959 - 28.11.2021).

Các đại biểu trồng cây tại Sư đoàn 5.

Đến dự và tham gia trồng cây tại Sư đoàn có Thiếu tướng Đặng Văn Hùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 7; thủ trưởng các cơ quan Quân khu; đại diện Công ty TNHH-MTV Công viên Cây xanh TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chi cục Kiểm lâm Tây Ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Anh Tuấn- Chính uỷ Sư đoàn 5 cho biết: nhận thức được đặc điểm, điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn trên địa bàn đóng quân và tầm quan trọng của cây xanh, cấp uỷ, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn không ngừng phát huy nội lực, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các địa phương, đơn vị bạn, quy hoạch và trồng hàng chục ngàn cây xanh với nhiều chủng loại từ gỗ quý đến cây ăn trái, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp” và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, mỗi dịp tháng 5, Sư đoàn đều tổ chức phát động trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại”. Đây chính là một hành động thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Thường tá Lê Xuân Bình, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 cho biết: để lễ phát động trồng cây đạt hiệu quả thiết thực, đơn vị phát động thi đua giữa các tập thể, cá nhân trong trồng, chăm sóc cây đúng kỹ thuật, bảo đảm tỷ lệ sống cao,sinh trưởng và phát triển tốt; gắn trách nhiệm, giao nhiệm vụ cho từng lực lượng trong việc tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh; ưu tiên trồng cây trên thao trường, khu vực đất trống, thay thế những cây già cỗi không còn phù hợp với thổ nhưỡng; trồng đa dạng các chủng loại cây ăn quả, cây có bóng mát và cây lấy gỗ xung quanh đơn vị.

Biểu dương những kết quả Sư đoàn 5 đạt được trong thực hiện phong trào “Tết trồng cây”, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng- Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu đề nghị Sư đoàn quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 41 của Bộ Quốc phòng và Chỉ thị số 486 của Bộ Tư lệnh Quân khu về tổ chức phong trào “Tết trồng cây”; xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch trồng cây cụ thể, chi tiết từng năm và tổng thể 5 năm 2021-2025, đưa việc trồng cây xanh thành phong trào thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng đề nghị Sư đoàn 5 tăng cường phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành địa phương và nhân dân trên địa bàn đóng quân có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường, khơi dậy và nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong việc tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trồng, góp phần xây dựng đơn vị, địa bàn đóng quân xanh, thân thiện môi trường.

Theo kế hoạch, năm 2021, Sư đoàn 5 sẽ trồng 3.640 cây xanh (2.365 cây lấy gỗ, cây môi trường và 1.275 cây ăn quả) và 15.207 ha rừng; giai đoạn 2021 – 2025, Sư đoàn trồng 18.770 cây các loại và 36.723 ha rừng.

Lê Thuận