Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mặc dù cuộc nội chiến tại Syria vẫn đang diễn ra ngày càng ác liệt, chính quyền Damascus vẫn lên kế hoạch tổ chức cuộc bầu cử vào ngày 3.6 tới.

Hôm 2.5, Quốc hội Syria thông báo thời hạn đăng ký tranh cử tổng thống nước này đã kết thúc vào chiều 1.5 với 24 người nộp đơn đăng ký ra tranh cử, trong đó có Tổng thống đương nhiệm Bashar al-Assad. Việc đăng ký tranh cử tổng thống Syria bắt đầu được tiến hành từ ngày 22.4 vừa qua và kéo dài 10 ngày.
![]() |
|
Nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của cuộc chiến tại Syria. Trong ảnh là 02 đứa trẻ bị thương trong một vụ nổ bom ở Hullok, thành phố Aleppo. Ảnh: Reuters. |
Hãng thông tấn nhà nước SANA của Syria dẫn lời thẩm phán đứng đầu Tòa án Tối cao Syria (SCC), ông Adnan Zuraiq, cho biết hồ sơ của 24 người nói trên sẽ được SCC xem xét dựa trên luật bầu cử và Hiến pháp nước này để quyết định những ứng cử viên chính thức.
Dự kiến danh sách ứng cử viên tổng thống Syria sẽ được công bố trong vài ngày tới. Các quan chức Chính phủ Syria nhận định, nhiều khả năng Tổng thống Bashar al-Assad sẽ tái đắc cử.
Cũng trong hôm 2.5, ít nhất 18 người thiệt mạng, trong đó có 11 trẻ em và 50 người khác bị thương khi hai vụ đánh bom liên tiếp xảy ra ở thị trấn Jibrin và al-Hamairi, tỉnh Hama, miền Trung Syria hôm 2.5.
Các vụ đánh bom trên xảy ra ngay sau khi Tổng thống Bashar al-Assad thông báo ông sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới, bất chấp sự phản đối của phe đối lập yêu cầu ông từ chức.
Trước đó, ngày 29.4, một loạt vụ tấn công nhằm vào nhiều khu vực do chính quyền Syria kiểm soát ở Homs và Damascus, cũng đã làm hơn 100 người thiệt mạng.
Hơn 150.000 người đã thiệt mạng kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính quyền của Tổng thống Assad nổ ra hồi tháng 3. 2011.
Trong khi đó, có tin cho biết, Liên Hợp Quốc đang tìm kiếm người thay thế ông Lakhdar Brahimi - đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria, trước thông tin ông này có thể sẽ tuyên bố từ chức do bất lực trước tình trạng xung đột kéo dài tại Syria.
Theo nhiều nguồn tin ngoại giao, ông Lakhdar Brahimi đã quyết định từ chức nhưng chưa biết ông sẽ tuyên bố chính thức điều đó vào thời điểm nào. Trước ông Lakhdar Brahimi, tháng 8.2012, cựu Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cũng đã tuyên bố từ chức khi nhận thấy sự chia rẽ trong các nước thành viên Hội đồng Bảo an liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Syria.
Hiện LHQ đang xem xét nhiều ứng cử viên, trong đó đặc biệt quan tâm đến cựu Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao Tuynisia Kamel Morjane.
TRINH DƯƠNG
(tổng hợp)
