Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem (ảnh) ngày 25.12 cho rằng, những nỗ lực của quốc tế nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Syria tốt hơn nên tập trung vào việc chặn đứng những phiến quân đang thâm nhập vào quốc gia Trung đông này từ Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan.

![]() |
Syria cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang vũ trang cho các nhóm phiến quân chiến đấu chống chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và để cho họ vào đất nước này.
Damascus cũng cho rằng, Jordan đang ủng hộ và huấn luyện phiến quân tại một vùng lãnh thổ ở miền Nam Syria.
Tuy nhiên, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đều phủ nhận các cáo buộc trên.
Tuần trước, trong một phiên họp tại New York, Mỹ hôm 18.12, 15 nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ đã phê chuẩn một nghị quyết chống khủng bố và chấp thuận nghị quyết về lộ trình hoà bình của Syria.
Nghị quyết tán thành việc Liên Hợp Quốc tổ chức các cuộc đàm phán giữa chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và những lực lượng đối lập vào tháng 1 năm tới để thành lập chính phủ chuyển tiếp, đồng thời yêu cầu các bên ngừng bắn ngay lập tức.
Hôm 24.12, Ngoại trưởng Muallem cho biết, Syria sẵn sàng tham gia các cuộc hội đàm hoà bình sắp tới tại Geneva ngay khi họ nhận được danh sách các đại biểu đối lập sẽ tham gia đối thoại và “các tổ chức khủng bố” bị cấm khỏi các cuộc thương lượng này.
Trong nghị quyết của Hội đồng bảo an LHQ cũng đã loại 3 tổ chức khủng bố - bao gồm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), Mặt trận Al-Nursa và chi nhánh Al Qaeda tham gia đối thoại.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
