BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tàng trữ tiền giả ra toà lãnh án 

Cập nhật ngày: 21/12/2020 - 19:14

BTNO - Sáng 21.12, TAND Châu Thành xét xử bị cáo Lê Thị Hồng Nhi (SN 2000, ngụ ấp Bàu Sen, xã Hảo Đước, Châu thành) về tội “Tàng trữ tiền giả”.

Khoảng năm 2015, Nhi đăng ký quản lý, sử dụng số điện thoại 0347054xxx và tài khoản Facebook tên “Hồng Nhi”. Đến cuối tháng 3.2020, thấy tài khoản “Song Long Tài Chính” của Nguyễn Văn Tác (SN 1996) và vợ là Vũ Thị Nhài (SN 1995) cùng ngụ xóm 16, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định quảng cáo, rao bán tiền Việt Nam giả nên Nhi đặt mua 6.000.000 đồng tiền giả với giá 1.000.000 đồng tiền thật.

Lê Thị Hồng Nhi Nhi trước toà.

Ngày 26.3.2020, Nhi nhận được bưu kiện do Tác gửi, đồng thời hướng dẫn Nhi cách mở bưu kiện đã được nguỵ trang nhằm che giấu hành vi phạm tội. Sau khi thực hiện theo hướng dẫn, Nhi mở bưu kiện lấy được 12 tờ tiền Việt Nam, mệnh giá 500.000đ, tương ứng 6.000.000đ với mục đích là mua tiền giả để tiêu xài, nhưng do thấy tiền có màu đậm, hình ảnh không rõ nét, tờ tiền cứng và dày hơn so với tiền thật nên không đưa vào lưu thông mà cất giấu trong balo tại nhà.

Trong quá trình nhận uỷ thác điều tra vụ án Nguyễn Văn Tác về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả”, cơ quan an ninh điều tra Công an Tây Ninh mời Nhi làm việc thì Nhi tự nguyện giao nộp 12 tờ tiền Việt Nam giả nói trên và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Với tội danh trên, TAND Châu Thành tuyên phạt Lê Thị Hồng Nhi 3 năm tù giam.

Hà Quang