Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nhóm phiến quân Taliban Afghanistan vừa công bố bảng tóm tắt tiểu sử của tân lãnh đạo Mullah Akhtar Mansour trên trang web của nhóm này hôm 31.8, theo đó thừa nhận rằng cố lãnh đạo Mullah Omar đã chết từ ngày 23.4.2013.

Bảng tiểu sử cho rằng, việc che đậy thông tin được quyết định bởi “một vài thành viên chủ chốt của hội đồng lãnh đạo tối cao” của Taliban.
Taliban đã cai trị đất nước Afghanistan trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2001 dưới sự lãnh đạo của Mullah Omar.
“Taliban phải giấu giếm cái chết của lãnh đạo, người có sức ảnh hưởng mạnh đối với những lực lượng phiến quân liên minh xung quanh ông ta”, nhà phân tích quân sự Kabul Atiqullah Amarkhil nói với AFP, “tên của ông ấy cũng đủ để ngăn Taliban tan rã”.
Ban Giám đốc An ninh quốc gia Afghanistan (NDS) hồi tháng 7 cho rằng, Omar đã chết tại một bệnh viện ở thành phố Karachi, Pakistan từ tháng 4.2013 “dưới những tình huống bí ẩn”.
![]() |
|
Tân lãnh đạo Taliban Mullah Akhtar Mansour. |
Có vẻ như do những sức ép sau đó, nhóm này đã phải xác nhận cái chết của ông ấy.
Trong khi đó, việc ông Mansour lên nắm quyền đã làm nảy sinh cuộc tranh giành quyền lực trong nội bộ Taliban.
Một số lãnh đạo chủ chốt, gồm con trai Yaqub và em trai Abdul Manan của ông Omar đã từ chối cam kết trung thành với lãnh đạo mới, cho rằng quy trình chọn ông ta quá gấp gáp và có xu hướng thiên lệch.
TRINH DƯƠNG
Theo PressTV
