Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một tạp chí do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) điều hành vừa công bố cuộc phỏng vấn với goá phụ của thủ phạm vụ bắt cóc con tin tại Paris. Đây là lần đầu tiên IS tuyên bố chính thức về sự hiện diện của Hayat Boumeddiene trên lãnh thổ của họ.

Pháp đã phát động cuộc tìm kiếm Hayat Boumeddiene, 26 tuổi, sau khi cảnh sát ập vào một siêu thị của người Do thái, nơi chồng của cô ta - Amedy Coulibaly bắt giữ nhiều con tin, 4 người trong số đó đã thiệt mạng trước khi Coulibaly bị cảnh sát bắn hạ. Giới chức trách Pháp mô tả Hayat Boumeddiene là kẻ có vũ khí và nguy hiểm.
![]() |
|
Hayat Boumeddiene, nữ nghi phạm liên quan với các phiến quân Hồi giáo gây ra vụ tấn công tại Paris, xuất hiện trong video giám sát tại sân bay Sabiha Gokcen ở Istanbul hôm 2.1. Ảnh: Reuters |
Tháng trước, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, Boumedienne đã ở Thổ Nhĩ Kỳ vài ngày trước khi vượt biên giới sang Syria, lãnh địa của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo, hôm 8.1.
Tạp chí điện tử tiếng Pháp Dar al-Islam của Nhà nước Hồi giáo, số ra ngày 11.2, đã chạy một ấn phẩm về các vụ tấn công tại Paris và kèm bài phỏng vấn một người phụ nữ mà báo này nói là vợ của Coulibaly, dù không nêu tên cô ta.
Hãng tin Reuters hiện chưa thể xác minh ngay lập tức tính xác thực của bài phỏng vấn, vốn không cung cấp hình hay video về Boumeddiene.
Theo bài phỏng vấn, trả lời câu hỏi cô ấy cảm thấy như thế nào khi vào vương quốc Hồi giáo (caliphate), thuật ngữ mà Nhà nước Hồi giáo dùng cho vùng lãnh thổ mà nhóm này kiểm soát, cô ấy nói: “Tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào (để đến đây), thật tốt để sống trên mảnh đất được cai trị bởi luật của Thượng đế”.
Cô ta cũng cho biết, chồng mình đã trở thành một người ủng hộ Nhà nước Hồi giáo; bản thân Coulibaly đã từng nói là hắn tiến hành vụ tấn công dưới tên của Nhà nước Hồi giáo.
17 người, bao gồm các nhà báo và cảnh sát, đã bị sát hại trong 3 ngày bạo lực, vốn bắt đầu với vụ thảm sát tại toà soạn tuần báo châm biếm Charlie Hebdo ngày 7.1 và kết thúc với vụ bắt cóc con tin tại siêu thị Kosher. Boumedienne được cho là có dính líu tới vụ bắt cóc con tin này.
Coulibaly từng thừa nhận đã cấu kết và phối hợp hành động với hai anh em Cherif và Said Kouachi, những kẻ thực hiện vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại toà soạn báo Charlie Hebdo, Paris, đã bị cảnh sát tiêu diệt hôm 7.1.
THUÝ TRINH
Theo Reuters
