Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Xưởng đóng tàu Sevmash thông báo, tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borey, Vladimir Monomakh, đã chính thức được đưa vào lực lượng chiến đấu của Hải quân nước này hôm 19.12.

“Nghi thức thượng cờ hải quân Nga cho tàu ngầm Vladimir Monomakh được tổ chức hôm thứ sáu, 19.12, tại xưởng Sevmash”, văn phòng báo chí của xưởng đóng tàu cho biết trong một thông cáo.
![]() |
Theo thông cáo, tàu ngầm Vladimir Monomakh sẽ sớm rời một căn cứ hải quân ở Severodvinsk, miền Bắc nước Nga để gia nhập Sư đoàn tàu ngầm số 25 của Hạm đội Thái Bình Dương ở vùng Viễn đông của Nga.
Tàu ngầm Vladimir Monomakh được nhà máy Sevmash đóng từ tháng 3.2006, hạ thuỷ ngày 30.12.2012. Nga đã tiến hành một loạt các thử nghiệm cho tàu ngầm Vladimir Monomakh, nổi bật là thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo R-30 Bulava trên biển Bạch Hải ngày 12.9.
Theo thiết kế, tàu ngầm thuộc lớp Borey có chiều dài 170 mét, đường kính thân tàu 13,5 mét, tốc độ di chuyển dưới biển là 29 hải lý/giờ, có thể lặn sâu 450 m, thủy thủ trên tàu khoảng 107 người. Tàu được trang bị 16 tên lửa Bulava và mang 6-10 đầu đạn hạt nhân siêu thanh.
Chiếc tàu ngầm lớp Borey thứ 4, Knyaz Vladimir hiện đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu trong khi chiếc thứ 5, Knyaz Oleg vừa mới được khởi công ở Sevmash vào tháng 7. Hai chiếc tàu ngầm lớp Borey đầu tiên mang tên Yuri Dolgoruky và Aleksandr Nevsky đã gia nhập hải quân Nga kể từ năm 2013 và đã chính thức đi vào hoạt động.
Bộ Quốc phòng Nga có kế hoạch sẽ chế tạo 8 tàu ngầm chiến lược lớp Borey vào năm 2020 để trở thành chỗ dựa vững chắc cho toàn hải quân cũng như sức mạnh tấn công hạt nhân của Nga.
TRINH DƯƠNG
Theo sputniknews
