Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Tây Ninh: Công suất sử dụng công trình cấp nước sạch đạt 84,49%
Chủ nhật: 05:50 ngày 25/09/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, vào tháng 12.2011, Trung tâm Nước sạch và môi trường nông thôn (trực thuộc Sở NN&PTNT) tiếp nhận 76 công trình cấp nước tập trung, với công suất sử dụng đạt 60% so với công suất thiết kế, và số hộ dân sử dụng nước đạt 41,46%.

Công trình cấp nước sạch ở ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng chỉ có 35 hộ dân sử dụng nước.

Đến nay (tháng 9.2016), Sở NN&PTNT quản lý 68 công trình cấp nước tập trung. Qua chấn chỉnh, củng cố công tác quản lý vận hành và khai thác, các công trình cấp nước sạch đạt kết quả như sau: Về công suất sử dụng đạt 84,49% so với công suất thiết kế (7.621/9.020 m3/ngày- đêm), tăng 2.621m3/ngày- đêm so với năm 2012. Số hộ dân sử dụng nước đạt 87,64% so với số hộ dân thiết kế (15.410/17.583 hộ), tăng 6.410 hộ so với năm 2012.

Về chất lượng nước, theo khảo sát năm 2014, có 14/68 công trình có chất lượng đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT. Tính đến tháng 9.2016, tổng số công trình có chất lượng nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 02:2009/BYT là 45/68 công trình. Số công trình còn lại đang đưa vào kế hoạch sửa chữa trong các năm 2017, 2018.

Trong 68 công trình cấp nước tập trung có 26 công trình hoạt động vượt công suất thiết kế; 42 công trình còn lại chưa khai thác hết công suất, trong đó có 25 công trình hoạt động dưới 50% công suất thiết kế.

Đáng lưu ý là có 2 công trình cấp nước được xây dựng tại địa điểm không hợp lý, nên hộ dân không tham gia sử dụng nước (công trình cấp nước ấp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc, huyện Tân Biên và công trình cấp nước ấp Cây Nính, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu xây dựng trên khu đất nghĩa địa đã được giải tỏa); 2 công trình cấp nước đầu tư cho khu dân cư, nhưng khu dân cư chưa đủ số hộ (công trình cấp nước sạch ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, Trảng Bàng mới có 35 hộ dân sử dụng; công trình cấp nước khu dân cư Chàng Riệc, huyện Tân Biên có 338/500 hộ dân sử dụng nước sạch); 8 công trình cấp nước đầu tư cho đồng bào dân tộc, mặc dù số hộ sử dụng nước có tỷ lệ cao, nhưng chủ yếu sử dụng nước để uống, nên công trình không phát huy hết công suất sử dụng so với năng lực thiết kế. Hiện nay có 45/68 công trình có nhiều hạng mục chính bị xuống cấp.

N.H

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục